|
(SGGP).- Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM vừa có công văn số 913/QLTT-HC đề nghị UBNDTP có ý kiến với Bộ Tài chính và Bộ Công thương nên thống nhất giá bán lẻ mặt hàng xăng A95 theo một giá trên toàn địa bàn để các địa phương chủ động trong công tác giám sát, kiểm tra kiểm soát. Trước đó, sau khi có quyết định giảm giá xăng A92 và dầu hỏa 1.000 đồng/lít (ngày 14-8), xuống mức 18.000 đồng/lít đối với xăng và 19.000 đồng/lít với dầu hỏa, lực lượng QLTT đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động, giá cả mặt hàng này và phát hiện nhiều điểm kinh doanh bán giá không thống nhất. Trong đó, cùng loại xăng A95 nhưng có 39 cây xăng bán giá 18.300 đồng/lít, 92 cây xăng bán giá 18.500 đồng/lít.
Ông Đào Phúc Hùng, Phó trưởng Phòng Hành chính, Chi cục QLTT cho hay, không thống nhất giá bán xăng A95, ngoài việc khó kiểm tra kiểm soát, người tiêu dùng rất dễ bị các cây xăng đánh lận giữa giá A92 sang A95, đặc biệt là đối với cây xăng tư nhân, khu vực vùng ven như Hóc Môn, quận 12, Gò Vấp… Trong khi đó, hiện nay toàn TP chỉ có 1 bộ dụng cụ đo lường chất lượng xăng dầu nằm tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng. Do đó, theo lịch mỗi tháng tiến hành kiểm tra 4 ngày, mỗi ngày được 2 điểm bán xăng trong tổng số gần 500 cây xăng, nên việc xác định chất lượng rất khó khăn.
* Từ nay đến đầu năm học mới cũng như mùa trung thu 2008, lực lượng liên ngành gồm QLTT, Sở GD-ĐT, Y tế, Tài chính… phối hợp kiểm tra rốt ráo việc sản xuất, kinh doanh mặt hàng giấy (sẽ kiểm tra giá tập học sinh, gồm giá bán lẻ, nhà sản xuất; nguyên nhân tăng giá bất hợp lý…). Tương tự, kiểm tra cơ sở pháp lý liên quan đến sản xuất, chế biến, kinh doanh mặt hàng bánh Trung thu...
L.Phong |