Tại buổi làm việc ngày 20-8 với Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhận định: Từ năm 2003 đến nay, ngành cơ khí nước ta đã có những khởi sắc quan trọng, sản phẩm cơ khí tăng bình quân 21,9%/năm; một số sản phẩm cơ khí đã có sức cạnh tranh cả thị trường trong nước và nước ngoài; xuất khẩu năm 2007 đạt hơn 2 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu không thoát khỏi tình trạng “nền cơ khí gia công” thì chúng ta khó đạt được mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước vào năm 2020.
Đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng, trong thời gian tới, cần phải kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 25 của Trung ương, Quyết định 186 của Chính phủ (Kết luận số 25/KL-TW ngày 17-10-2003, về Chiến lược phát triển ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam của Bộ Chính trị và Quyết định 186/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phát triển CNCK với 8 nhóm sản phẩm trọng điểm), đặc biệt là tìm nguyên nhân tại sao có tình trạng tụt hậu so với các nước trong khu vực về cơ khí.
Để phát triển ngành cơ khí nước ta, cần phải xác định rõ vai trò, vị trí nòng cốt của ngành cơ khí trong nền kinh tế đất nước, trên cơ sở đó hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó có trách nhiệm “bà đỡ” của Nhà nước đối với cơ khí chế tạo, là cốt lõi của chiến lược phát triển kinh tế nước nhà; đồng thời thực hiện các giải pháp: ưu tiên vốn phát triển cơ khí chế tạo; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Đặc biệt, Hiệp hội các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam phải phát huy vai trò tập hợp, liên kết các đơn vị thành viên vừa phân công chuyên sâu theo chuyên ngành vừa hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ nhau công nghệ, khoa học, đào tạo nguồn lực phát triển ngành cơ khí đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước gắn với tăng cường năng lực quốc phòng, xứng đáng với vị trí nòng cốt của cơ khí trong nền kinh tế đất nước.
Đặc biệt, những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực đóng tàu, ô tô, thiết bị đồng bộ, cơ khí xây dựng... có vai trò và trách nhiệm rất lớn đối với nền công nghiệp nước nhà, càng phải nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn nữa.
TTXVN |