|
Ngày 20-8, tại Hà Nội, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak (ảnh) đã có buổi gặp gỡ và trả lời các phóng viên báo chí xung quanh quan hệ kinh tế thương mại Việt - Mỹ và triển vọng của mối quan hệ này trong tương lai. Đại sứ Michael Michalak nói:
Thành tựu quan trọng nhất của quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian qua là xây dựng mối quan hệ trên cơ sở lòng tin đi vào chiều sâu. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Mỹ (vừa diễn ra tháng 6-2008), hai nước đã tiếp tục thống nhất đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại. Đây là yếu tố quan trọng và trọng tâm trong quan hệ giữa hai nước.
Một trong những ưu tiên của Hoa Kỳ là mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế với Việt Nam. Bất cứ đại sứ Mỹ nào khi đến Việt Nam làm việc đều có những sự kiện thương mại nổi bật rất quan trọng. Đại sứ P. Perterson đã làm việc tích cực để ký kết Hiệp định Thương mại song phương (BTA). Đại sứ M. Marine thì làm việc để Việt Nam gia nhập WTO và thông qua Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gợi ý với tôi nên suy nghĩ để xây dựng Hiệp định Đầu tư song phương giữa hai nước. Bản thân tôi đang nỗ lực để trong nhiệm kỳ của mình có thể cơ bản hoàn tất hiệp định này. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Mỹ, hai bên đã bắt đầu đàm phán về hiệp định này để phù hợp với tiêu chuẩn của cả hai nước.
- PV: Hai nước đã thiết lập được ủy ban nào để xúc tiến Hiệp định Đầu tư song phương chưa, thưa ông?
Đại sứ MICHAEL MICHALAK: Chúng tôi đã nhất trí trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là sẽ có đàm phán và đến nay đã có một số phiên trao đổi sơ bộ và sẽ có những cuộc đàm phán chính thức vào tháng 9 và 10 tới.
- Theo ông, để Hiệp định Đầu tư song phương được ký kết cần có thêm những điều kiện gì khi đã có những hiệp định BTA, WTO?
Chúng ta đã có những quy định về đầu tư song phương trong BTA, WTO, ngoài ra đã có những thỏa thuận về đầu tư ở TIFA (Hiệp định khung về thương mại và đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ). Trong những hiệp định chúng ta đã có mà chúng tôi gọi là WTO + kêu gọi Mỹ và Việt Nam có những tự do thương mại lớn hơn nữa so với những điều khoản của WTO. Hiệp định Đầu tư song phương sẽ mang lại sự bảo vệ về pháp lý của hai nước lên tầm cao mới. Hiệp định này có thể gọi là tiêu chuẩn vàng, cho kinh tế tốt nhất, tạo thêm sự tự tin cho các nhà đầu tư Mỹ và như vậy chắc chắn các nhà đầu tư Mỹ sẽ vào Việt Nam nhiều hơn.
- Sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Mỹ, cho đến nay Mỹ đã triển khai những gì và GSP (hệ thống ưu đãi phổ cập) đã triển khai đến đâu và Mỹ đã ra những tiêu chuẩn nào để Việt Nam có được GSP?
Chính phủ Việt Nam nộp đơn xin hưởng Quy chế GSP cách đây 1 - 2 tháng. Có một thời gian là 60 ngày để nhận xét đơn của Việt Nam vừa kết thúc. Chúng tôi nhận được nhiều nhận xét ủng hộ Việt Nam, nhưng cũng có nhiều quan ngại về sở hữu trí tuệ, cũng như quyền người lao động. Khi một nước chính thức nộp đơn xin hưởng GSP là sẽ có những giới hạn về những việc mà Chính phủ Mỹ có thể được làm và không được làm. Chúng tôi có những thảo luận tốt với Việt Nam về những vấn đề quan tâm và hy vọng có những tiến bộ kể từ đó. Về Quy chế của nền kinh tế thị trường, Bộ Thương mại Mỹ và Bộ Công thương Việt Nam đang trong quá trình thiết lập Tổ công tác về nền kinh tế thị trường của Việt Nam.
- Có chuyến thăm cấp cao nào của Mỹ tới Việt Nam sau các chuyến thăm cấp cao của Việt Nam đến Mỹ?
Cả 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều rất quan tâm đến Việt Nam và ai trúng cử thì chúng tôi sẽ nỗ lực đưa họ đến Việt Nam.
- Ông đánh giá thế nào về kinh tế Việt Nam trong 1 năm qua?
Việt Nam ngày càng hội nhập với các nền kinh tế thế giới thì Việt Nam cũng cảm nhận được sự ảnh hưởng của các nền kinh tế thế giới. Ảnh hưởng lạm phát toàn cầu đã đến Việt Nam, nhưng tôi tin nỗ lực ứng phó của Chính phủ Việt Nam với sự đi xuống của kinh tế thế giới. Thực tế, Việt Nam ứng phó rất tốt với lạm phát.
Đến thời điểm này thì mọi con số nói rằng sự việc diễn ra rất tốt và thông điệp cho Chính phủ Việt Nam là hãy duy trì quá trình này trong 2 - 3 quý nữa. Tôi hình dung ra khi mà các chỉ số tốt hơn thì người ta hay có suy nghĩ là đã thành công thì thường đi đến giảm lãi suất và bắt đầu chi tiêu; nhưng hầu hết chuyên gia tôi gặp nói, hiện còn quá sớm để thay đổi những chương trình khắc phục kinh tế, để nói được rằng chúng ta đã giải quyết lạm phát tốt. Chính phủ Việt Nam dường như đang làm những việc làm đúng, nhưng cần duy trì trong thời gian dài để đảm bảo thành công.
Văn Nghĩa |