Việt Nam khó phát triển năng lượng trấu

(SGGP).- Sáng 12-11, Chương trình Phát triển Môi trường và Xã hội bền vững (IFC), Bộ Công thương và Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Năng lượng trấu: Biến chất thải thành năng lượng và lợi nhuận” tại TPHCM.

Tại hội thảo, ông Lê Tuấn Phong, Vụ phó Vụ Năng lượng, Bộ Công thương, cho biết Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nên có tiềm năng rất lớn trong việc sản xuất điện từ trấu. Hiện nay, sản lượng lúa nước ta gần 40 triệu tấn/năm, sản lượng trấu mỗi năm có thể thu gom lên tới 4,5 triệu tấn, với 3 triệu tấn đã được sử dụng (đun nấu, làm ván ép…), còn 1,5 triệu tấn chưa sử dụng có thể sản xuất được 1-1,2 triệu KWh/năm.

Tuy nhiên, tiến sĩ Trần Quang Cử, cố vấn IFC cho rằng, phát triển năng lượng trấu còn gặp không ít khó khăn trong việc thu gom (khó chuyên chở và chiếm diện tích kho bảo quản rất lớn), sản lượng không đều (theo mùa vụ lúa), giá trấu có thể bị đẩy lên cao do cạnh tranh với các cơ sở ép củi trấu, ván ép…

Thêm nữa, Việt Nam chưa có nhiều cơ chế hỗ trợ về vốn, ưu đãi giá năng lượng sạch so với năng lượng truyền thống nên ngành năng lượng trấu rất khó thu hút nhà đầu tư, bởi vốn đầu tư ban đầu cao hơn (trên 1,5 lần), không thể cạnh tranh được với năng lượng truyền thống.

K.GIANG

Tin cùng chuyên mục