ĐBSCL: Nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế giảm mạnh

Ngày 8-12, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo: “Phát triển giải pháp thay thế việc sử dụng cá tạp trong nuôi trồng thủy sản ở lưu vực sông Mêkông của Campuchia và Việt Nam: sinh kế, sản xuất và thị trường”.

(SGGP).- Ngày 8-12, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo: “Phát triển giải pháp thay thế việc sử dụng cá tạp trong nuôi trồng thủy sản ở lưu vực sông Mêkông của Campuchia và Việt Nam: sinh kế, sản xuất và thị trường”.

ĐBSCL có 9 tỉnh, thành chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nước lũ hàng năm với diện tích tương đương từ 1,4 -1,9 triệu ha. Tại các huyện đầu nguồn vùng ngập lũ của tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An có rất nhiều hộ dân tham gia khai thác thủy sản tự nhiên vào mùa nước nổi, đem lại thu nhập khá cao (từ 100.000 – 300.000 đồng/người/ngày).

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, trong xu hướng suy giảm chung của nguồn lợi thủy sản thì việc khai thác và sử dụng các sản phẩm thủy sản một cách hợp lý, theo hướng phục vụ cho sự phát triển bền vững về sinh kế và bảo vệ môi trường là rất quan trọng.

L. CHINH

Tin cùng chuyên mục