Ngày 3-4, giá vàng thế giới rớt 16 USD/ounce xuống còn 903 USD/ounce (chỉ còn tương đương 19,38 triệu đồng/lượng). Với mức giá này, nếu quy đổi theo tỷ giá 17.880 đồng/USD thì giá vàng thế giới đang thấp hơn trong nước 300.000 - 400.000 đồng/lượng (chưa trừ chi phí, thuế…). Đồng quan điểm với giới kinh doanh, Hiệp hội Kinh doanh vàng cũng cho rằng đây là cơ hội “vàng” để nhập vàng.
Cùng với giá vàng thế giới, giá các loại vàng miếng trong nước SJC, PNJ –DAB… đều giảm từ 160.000 đồng đến 180.000 đồng/lượng so với trước đó một ngày. Cụ thể, giá vàng SJC chỉ còn 19,70 triệu đồng/lượng (thu vô) và 19,77 triệu đồng/lượng (bán ra). Điều này khiến thị trường vàng sau nhiều ngày trầm lắng đã sôi động trở lại với sức mua tăng nhẹ. Sau khi ồ ạt bán ra để chốt lời khi giá vàng cầm cự trên ngưỡng 20 triệu đồng/lượng, các nhà đầu tư vàng vật chất đã bắt đầu mua vào trở lại.
Tại Công ty SJC, theo số liệu từ phòng kinh doanh, số lượng vàng bán ra tăng khoảng 40% so với trước đó 1 ngày, trong khi lượng vàng thu vào không đáng kể.
Tương tự, tại Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), tổng khối lượng vàng thu vào đến cuối ngày trên toàn quốc cũng đạt hơn 4.500 lượng, tăng 30% so với trước đó một ngày. Chính vì thế bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty PNJ cho rằng đây là cơ hội “vàng” để tái nhập khẩu vàng và đề nghị nhà nước nên sớm cấp lại quota cho doanh nghiệp nhập khẩu lại vàng.
Theo bà Cúc, PNJ chỉ nhập lại một phần số lượng vàng đã xuất đi trong cuối quý 4 năm 2008 và đầu quý 1 năm 2009 vừa qua, nên đã gởi công văn đến cơ quan chức năng xin phép cấp lại quota nhập khẩu vàng.
Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cũng là cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam cũng cho rằng, nhập vàng trong thời điểm này là điều cần thiết.
Theo ông Khánh, chỉ cần giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới 200.000 đồng/lượng là nên nhập vàng vào. Hơn nữa trong quý 1 vừa qua các doanh nghiệp vàng đã xuất vàng đi khá nhiều, kim ngạch xuất khẩu trong quý 1 phần lớn nghiêng về vàng. Vì thế đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp tái nhập lại vàng.
Tuy nhiên, ông Khánh cho biết cần giới hạn quota nhập khẩu vàng, vì số lượng vàng dự trữ trong dân hiện vẫn còn khá nhiều (khoảng 800 tấn vàng) và trong đợt sốt giá vừa qua, số lượng vàng mà người dân bán ra chỉ khoảng 10% (80 tấn). Ngoài ra để tránh việc nhập siêu, Ngân hàng Nhà nước nên cân nhắc thật kỹ số lượng để có giải pháp hợp lý, không làm lệch cán cân cung cầu.
LÊ MAI THI