Giá treo cáp thông tin trên cột điện vẫn như cũ

Hôm qua 26-1, tại Hà Nội, Bộ TT-TT, Bộ Công thương và Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc bàn cách giải quyết “mâu thuẫn” giữa EVN và các doanh nghiệp viễn thông, sau khi EVN tăng giá thuê cột điện để treo cáp viễn thông lên 4 - 8 lần so với trước đây.

(SGGP). – Hôm qua 26-1, tại Hà Nội, Bộ TT-TT, Bộ Công thương và Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc bàn cách giải quyết “mâu thuẫn” giữa EVN và các doanh nghiệp viễn thông, sau khi EVN tăng giá thuê cột điện để treo cáp viễn thông lên 4 - 8 lần so với trước đây.

Sau cuộc làm việc, trao đổi với báo chí, ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT-TT) cho biết, tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp đã khẳng định, giá thuê cột điện không được tính lợi nhuận, mà chỉ tính giá thành. Bởi đây là cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư và cần khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng chung.

Trước mắt, 3 bộ tiếp tục giao cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn cùng thỏa thuận, đàm phán với nhau để tìm “tiếng nói chung”. Thời hạn cuối cùng cho công việc này là 28-2-2010; nếu sau thời hạn đó mà không thỏa thuận được, cơ quan quản lý sẽ chính thức vào cuộc.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, hiện nay, VNPT đang sử dụng hơn 1,1 triệu cột và Viettel là khoảng 500.000 cột điện của EVN để treo cáp viễn thông. Sau khi EVN đòi tăng giá cho thuê cột điện treo cáp điện thoại, VNPT và Viettel bắt đầu tiến hành trồng cột riêng của mình. Viettel đã đầu tư 1.000 tỷ đồng để xây cột. Mới đây, VNPT và Viettel đã bắt tay nhau để cùng sử dụng chung số cột mà hai bên đầu tư để tận dụng hạ tầng của nhau. Mới đây, EVN cũng đã ban hành văn bản, không cho phép treo cáp thông tin mới lên hệ thống cột điện của mình, trong khi chưa đàm phán xong giá cả...

Ông Phạm Hồng Hải cũng cho biết, theo quy định pháp luật hiện hành do Bộ Tài chính thông báo, giá cho thuê cột điện không nằm trong danh mục mà Nhà nước quy định giá. Vì đây là cơ sở hạ tầng có thể sử dụng chung nên cần tổ chức hiệp thương giá; cơ quan quản lý nhà nước sẽ là trọng tài cho các doanh nghiệp cùng đi đến một thỏa thuận chung.

Giải pháp lâu dài hơn cho vấn đề giá thuê cột điện là 3 bộ sẽ cùng ra một thông tư liên tịch (sau này có thể là nghị định của Chính phủ) quy định về việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật công cộng (bao gồm cả cột điện - dự kiến ban hành vào đầu quý 3 năm nay). “Thời gian từ nay tới khi thông tư liên tịch được ban hành không quá dài, do đó, 3 bộ đã thống nhất, sẽ giữ nguyên hiện trạng dùng chung cột điện lực hiện nay, kể cả về giá cả, tức là các doanh nghiệp viễn thông và phía điện lực sẽ áp dụng mức giá thuê cột cũ để tính” - ông Hải cho biết.

T.Bình

Thông tin liên quan

- EVN phải ngưng tháo dỡ cáp thông tin

- EVN không làm trụ điện để treo cáp viễn thông! 

- Thông tin tiếp về vụ EVN tăng giá thuê cột điện 4 - 8 lần: EVN cần làm rõ số tiền thu được từ dịch vụ này

- Độc quyền cột điện - EVN điều chỉnh giá treo cáp gấp 4 - 8 lần

Tin cùng chuyên mục