Tháng 12 sẽ thừa đường

(SGGP).- Đó là thông tin được ông Hà Hữu Phái, Tổng thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đưa ra hôm qua (12-11). Theo ông Phái, cả nước đang bước vào chính vụ sản xuất đường. Dự kiến, khoảng 27 nhà máy đường sẽ ép tổng cộng 1 triệu tấn mía trong tháng 11, cung cấp khoảng 70.000 tấn đường.

(SGGP).- Đó là thông tin được ông Hà Hữu Phái, Tổng thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đưa ra hôm qua (12-11). Theo ông Phái, cả nước đang bước vào chính vụ sản xuất đường. Dự kiến, khoảng 27 nhà máy đường sẽ ép tổng cộng 1 triệu tấn mía trong tháng 11, cung cấp khoảng 70.000 tấn đường.

Lượng đường này cộng với 20.000 tấn đường tồn kho, sẽ đáp ứng gần đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước với mức tiêu thụ 100.000 tấn/tháng.

Ngoài ra, hạn ngạch nhập đường cấp cho các doanh nghiệp vẫn còn khoảng 100.000 tấn. Do đó, sang tháng 12 sẽ thừa đường.  Dự báo, vào tháng 12 cả nước sẽ sản xuất được trên 200.000 tấn đường/tháng.

Còn theo nhận định của ông Đoàn Xuân Hòa, Phó cục trưởng Cục chế biến thương mại, nông lâm thủy sản, từ nay đến Tết Nguyên đán, Việt Nam sẽ không thiếu đường nhưng giá đường vẫn đứng ở mức cao. So với nhu cầu trong năm tới, Việt Nam sẽ thiếu 200.000 - 300.000 tấn. 

V. PHÚC

Tin cùng chuyên mục