Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

(SGGPO).- Sáng 26-6, tại thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với 5 tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tổ chức khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (đây là hoạt động nằm trong Chương trình xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2010).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tham dư và chủ trì Hội nghị. 5 tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gồm: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định; các đơn vị xúc tiến đầu tư các tỉnh, các nhà nghiên cứu kinh tế, nhà khoa học…cùng trên 300 đại biểu, doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành trong và ngoài nước đã đến dự.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung khai mạc sáng nay tại Hội An - Quảng Nam. Ảnh: Hà Minh

Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung khai mạc sáng nay tại Hội An - Quảng Nam. Ảnh: Hà Minh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã gửi đến các Doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước thông điệp: “Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được biết đến với các lợi thế đặc thù về vị trí chiến lược, tài nguyên, hệ thống cảng biển, các di sản văn hóa thế giới… nếu được đầu tư đúng mức sẽ tăng tốc phát triển cùng với các vùng miền khác của đất nước.

Mục tiêu của khu vực này là phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trong những vùng phát triển năng động, phát huy tốt vai trò hạt nhân, là động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển KT-XH của khu vực miền Trung-Tây Nguyên”. Cũng theo Phó Thủ tướng, để đánh thức và khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của vùng trước những thời cơ và vận hội lớn, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là dịp đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào khu vực này.

Dự án Doosan-Vina vốn đầu tư trên 230 triệu USD, một trong những dự án đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Ảnh: Hà Minh

Dự án Doosan-Vina vốn đầu tư trên 230 triệu USD, một trong những dự án đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Ảnh: Hà Minh

“Hội nghị cũng là dịp để các lãnh đạo Bộ, ngành trung ương, các địa phương trong vùng, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trực tiếp, gặp gỡ, trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế, đó là lĩnh vực du lịch, dịch vụ cảng biển và khu công nghiệp, khu kinh tế”-Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói.

Hà Minh

Tin cùng chuyên mục