Cho thuê tàu Hoa Sen 16.500 USD/ngày

(SGGP).- Chiều 14-2, tàu Hoa Sen đã rời cảng Cam Ranh đi Trung Quốc, thực hiện hợp đồng kinh tế dưới dạng cho thuê với giá 16.500 USD/ngày.

(SGGP).- Chiều 14-2, tàu Hoa Sen đã rời cảng Cam Ranh đi Trung Quốc, thực hiện hợp đồng kinh tế dưới dạng cho thuê với giá 16.500 USD/ngày.
 
Vào tháng 11-2007, tàu Hoa Sen đã được Tập đoàn Vinashin mua từ Ý với giá khoảng 60 triệu euro để vận chuyển hàng hóa và khách du lịch trên tuyến biển Bắc - Nam. Tuy nhiên, đến tháng 11-2008, tàu Hoa Sen đã ngưng hoạt động vì không đạt hiệu quả kinh doanh.
 
Theo Cảng vụ hàng hải Nha Trang, từ 7-5-2009, tàu Hoa Sen nợ phí hàng hải hơn 512 triệu đồng và hơn 2.247 USD (chưa kể nợ phí hoa tiêu). Ngày 27-1-2011, chủ tàu mới trả được 100 triệu đồng phí hàng hải, nên cảng vụ phải giữ tàu do nợ ngân sách.

Tuy nhiên, chủ tàu vừa được Cục Hàng hải VN hỗ trợ khó khăn bằng cách cho đi Trung Quốc để thực hiện hợp đồng cho thuê kỳ hạn 6 tháng bởi hai doanh nghiệp liên doanh giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.

Được biết, trong quý I và II-2011, nếu chủ tàu Hoa Sen không trả hết số nợ phí hàng hải, Cảng vụ hàng hải Nha Trang có quyền giữ bất cứ tàu nào của chủ tàu để buộc trả nợ.

V.NGỌC

Tin cùng chuyên mục