Khai trương cảng nước sâu Tân Cảng - Cái Mép

Khai trương cảng nước sâu Tân Cảng - Cái Mép

(SGGP).- Ngày 16-3, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã khai trương cảng nước sâu Tân Cảng - Cái Mép (ảnh), cảng nước sâu hoàn chỉnh đầu tiên do Việt Nam xây dựng. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng nhiều lãnh đạo trung ương và các địa phương đã đến tham dự buổi lễ.

Theo ông Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, cảng nước sâu Tân Cảng-Cái Mép có 900m cầu cảng, 60ha kho bãi cùng nhiều trang thiết bị hiện đại. Độ sâu trước bến của cảng đạt tới 16,8m. Cảng có khả năng thông qua tới 1,8 triệu teu/năm.

Hiện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã liên doanh với 3 hãng tàu lớn trên thế giới là MOL (Nhật Bản), Hanjin (Hàn Quốc) và Wanhai (Đài Loan, Trung Quốc) để khai thác cảng Tân Cảng - Cái Mép.

Ngay khi hoàn thành giai đoạn 1, cảng Tân Cảng-Cái Mép đã đón nhận nhiều tàu lớn với các chuyến hành trình đi thẳng qua Mỹ và châu Âu, giúp khách hàng giảm thiểu được thời gian chuyên chở tới 7-10 ngày so với trước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao hoạt động của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, đơn vị đi tiên phong trong việc di dời cảng biển ra khỏi nội thành và hiện đang là nhà khai thác cảng biển lớn nhất Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương và Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện quy hoạch cụm cảng biển TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai để sớm khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển của Việt Nam.

Ng.Khoa

Tin cùng chuyên mục