Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 2,21%

(SGGPO).- Không nằm ngoài dự đoán, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2011 vừa được Tổng cục Thống kê công bố tăng 2,21% so với tháng 4. Như vậy, sau 3 tháng tăng liên tiếp và đạt đỉnh ở mức kỷ lục 3,32% trong tháng 4, chỉ số giá tháng này đã có phần chậm lại.

(SGGPO).- Không nằm ngoài dự đoán, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2011 vừa được Tổng cục Thống kê công bố tăng 2,21% so với tháng 4. Như vậy, sau 3 tháng tăng liên tiếp và đạt đỉnh ở mức kỷ lục 3,32% trong tháng 4, chỉ số giá tháng này đã có phần chậm lại.

Mặc dù vậy, theo các chuyên gia thống kê, mức tăng hơn 2% so với mặt bằng giá đã rất cao trước đó chưa thể nhìn nhận là diễn biến lạc quan. So với tháng 5 của 5 năm trở lại đây, mức tăng của tháng này chỉ xếp sau tháng 5-2008 và tính đến tháng này, CPI đã tăng 12,07% so với tháng 12-2010, tăng 19,78% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 5, CPI hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhà ở và vật liệu xây dựng đều có mức tăng trên 3%, tiếp đến là giao thông. Thuốc, dịch vụ y tế; may mặc, mũ nón, giày dép đều tăng hơn 1%. Bưu chính viễn thông là nhóm dịch vụ duy nhất có chỉ số giá giảm nhẹ.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục