TPHCM: Cần giải pháp khẩn cho nhiều vấn đề

(SGGP).- Sáng 26-5, Thường trực UBND TPHCM họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội TP tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2011. Diễn biến cuộc họp cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội TP tháng 5 dù vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá nhưng tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn ở mức cao…; đặc biệt, nhiều vấn đề dân sinh cần giải pháp cấp bách. 

(SGGP).- Sáng 26-5, Thường trực UBND TPHCM họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội TP tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2011. Diễn biến cuộc họp cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội TP tháng 5 dù vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá nhưng tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn ở mức cao…; đặc biệt, nhiều vấn đề dân sinh cần giải pháp cấp bách. 

Theo ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM, do thu hẹp sản xuất nên tính chung 5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp chỉ tăng 12,4%, trong khi cùng kỳ tăng 13,8%.

Một khó khăn khác, theo lãnh đạo Sở Công thương TP, do các tỉnh các thu hút lao động về làm việc nên tại TPHCM lao động có tay nghề phù hợp với ngành sản xuất đang thiếu hụt, cộng với lãi suất ngân hàng cao nên dẫn đến tăng giá thành phẩm. Trong 4 nhóm mặt hàng bình ổn giá thì nhóm dịch vụ y tế đang tăng giá. Tới đây, ngành công thương TP sẽ kiểm tra, phân tích rõ hơn vì sao giá đầu vào một số mặt hàng tăng để tác động thị trường được ổn định trong điều kiện này.

Theo đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp thương mại Trung ương, chính vì lãi suất ngân hàng tăng cao nên dù doanh thu của doanh nghiệp cao nhưng lợi nhuận vẫn thấp. Đặc biệt, doanh nghiệp ngành xây dựng đang đứng trước khó khăn do tình hình cắt giảm dự án đầu tư.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho rằng công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn TP tiếp tục được cả hệ thống chính trị và nhân dân quan tâm tích cực thực hiện. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn này là cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTVT, cho biết, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, Dự án cầu Phú Long đang “đứng” lại vì giải phóng mặt bằng quá chậm, nhất là phần đường đi qua địa phận tỉnh Bình Dương. Trước tình hình trên, ông Phượng kiến nghị TP nhanh chóng làm việc với tỉnh Bình Dương nhằm đẩy nhanh tiến độ hai dự án trên.

Một vấn đề nữa khiến giao thông TP lâm vào cảnh “thiếu trước hụt sau” là tình trạng thiếu vốn. Do không bố trí được vốn nên 10 cây cầu trên Tỉnh lộ 9 không được cải tạo. Ông Phượng cảnh báo: “TP đã vào mùa mưa, dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh mọc lên quá nhiều cao ốc, nên lại ngập càng dữ dội. Vả lại, để càng lâu dự án càng tăng vốn”. Vì vậy, Sở GTVT kiến nghị TP cho khởi công dự án cải tạo đường Nguyễn Hữu Cảnh vào cuối năm nay.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đồng ý chi 20 tỷ đồng để Sở GTVT phân luồng giao thông trên quốc lộ 1A và quốc lộ 22 nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (đang gia tăng chóng mặt trên 2 tuyến đường này).

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Lê Trường Giang cho biết, tình hình bệnh tay chân miệng (TCM) ở trẻ em tăng rất nhanh. Theo thống kê, tính đến ngày 18-5-2011 đã có 1.925 trường hợp mắc bệnh TCM nhập viện điều trị, cao hơn 64% so với cùng kỳ năm 2010. Bệnh TCM tăng nhanh từ tháng 4 -2011, có tuần tăng hơn 300 ca.

“Nếu năm 2010 chỉ có 1 trường hợp tử vong thì đến nay đã có 11 trường hợp. Ngay lúc này tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 có đến 13 trường hợp bệnh nặng đang phải nằm thở máy”, ông Giang nói.

Ông Giang cho biết, ngành y tế TP sẽ có cuộc họp khẩn với lãnh đạo 24 quận – huyện, các sở ngành có liên quan để triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống bệnh TCM trên toàn TP. Trong tuần này, ngành y tế TP sẽ nhập chất khử khuẩn mới có mùi dễ chịu đưa về quận – huyện khử khuẩn phòng chống bệnh tại địa bàn dân cư.

Trước vấn đề gia tăng bệnh TCM và bùng phát dịch sốt xuất huyết trong thời gian gần đây, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu các quận huyện khẩn trương tiến hành tổng vệ sinh, Sở Y tế thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống 2 căn bệnh nguy hiểm này, không để xảy ra thêm ca tử vong nào nữa.

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục