Bộ NN-PTNT đề nghị không nhập thêm thịt ngoại

(SGGP).- Xung quanh việc Bộ Công thương đề nghị nhập khẩu thêm khoảng 100.000 tấn thịt để bình ổn giá thị trường, ngày 26-5, ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho biết, thời gian vừa qua, giá sản phẩm chăn nuôi tăng từ 30%-40%, có lúc tăng 50% nhưng giá thịt heo ở nước ta hiện vẫn thấp hơn một số nước xung quanh như Trung Quốc, Thái Lan.

(SGGP).- Xung quanh việc Bộ Công thương đề nghị nhập khẩu thêm khoảng 100.000 tấn thịt để bình ổn giá thị trường, ngày 26-5, ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho biết, thời gian vừa qua, giá sản phẩm chăn nuôi tăng từ 30%-40%, có lúc tăng 50% nhưng giá thịt heo ở nước ta hiện vẫn thấp hơn một số nước xung quanh như Trung Quốc, Thái Lan.

Do đó, Cục Chăn nuôi đề nghị không nhập khẩu thêm thịt để khuyến khích người chăn nuôi tái đàn, mở rộng sản xuất.

Thêm nữa, hiện đang trong mùa nắng nóng, tốc độ tiêu thụ thịt cũng giảm từ 5%-8%. Theo ông Giao, từ tháng 9 trở đi, tiêu thụ thịt mới mạnh trở lại, lúc đó nguồn cung trong nước cũng đủ đáp ứng. “Thậm chí chúng tôi đang lo khoảng 3 tháng nữa thịt sẽ ứ ra, không tiêu thụ được”, ông Giao nói.

Tuy nhiên, vẫn theo ông Giao, nếu có việc nhập thêm 100.000 tấn thịt heo đi nữa thì cũng chỉ ảnh hưởng phần nào, bởi so với nhu cầu 4 triệu tấn thịt/năm là không nhiều. Hơn nữa, nếu có nhập khẩu thịt heo về thì cũng không cạnh tranh được vì chất lượng thịt nhập không cao.

V.Phúc

Tin cùng chuyên mục