Lễ hội trái cây Nam bộ 2011 - 300 loại trái cây lạ, quý hiếm

(SGGP). - Sáng 1-6, lễ hội Trái cây Nam bộ lần thứ 16 đã khai mạc tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TPHCM). Các hoạt động chính của lễ hội như chợ nổi trái cây, nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, hội thi trái cây ngon - an toàn, triển lãm sinh vật cảnh… diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6-6.

Đây là sự kiện hàng năm của ngành du lịch TPHCM, thu hút hơn 1 triệu khách tham quan. Đặc biệt, chợ nổi trái cây sẽ diễn ra trong suốt 3 tháng hè tại Suối Tiên, với 70 gian hàng bày bán hơn 45 chủng loại trái cây tươi ngon, giá bán rẻ hơn giá thị trường khoảng 20% - 40%. Dự kiến, lượng trái cây tiêu thụ khoảng 1.500 tấn.

Lễ hội cũng thu hút các nhà vườn ở 21 tỉnh, thành tham gia trưng bày, bán khoảng 300 giống, loại trái cây ngon và tham gia vào hội thi trái cây ngon - an toàn. Trong đó, có 148 loại trái cây lạ, quý hiếm nằm trong bộ sưu tập trái cây đăng ký kỷ lục Việt Nam. Lễ hội còn giới thiệu nhiều loại củ quả khổng lồ như bí đao nặng từ 50 – 60kg, dừa 9kg, xoài 3kg… được sưu tầm từ các vùng miền trong cả nước. 

M.HẠNH

Tin cùng chuyên mục