Phát triển đội tàu đánh bắt công suất lớn

(SGGP).- Ngày 12-4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội ba tháng đầu năm; đề án thành lập thí điểm hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ.

Ông Lê Viết Chữ, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đề án giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) thống nhất sẽ trình Chính phủ cho phép đóng mới 20 tàu công suất từ 400-800 CV tại các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đức Phổ và Lý Sơn; 2 tàu dịch vụ ở Bình Sơn và Lý Sơn công suất 1.000 CV.

Góp ý về đề án, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, về lâu dài cần có những đội tàu đánh cá mạnh để đủ sức hoạt động tại biển Đông kèm theo đó là hậu cần dịch vụ nghề cá, tàu kiểm ngư, tàu của quốc phòng, an ninh, cảnh sát biển… để duy trì sản xuất của bà con ngư dân đang hoạt động, sinh sống bằng nghề biển hiện nay đang có nhiều khó khăn, gặp nhiều rủi ro.

Phó Thủ tướng cũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng  đồng ý trước mắt làm thí điểm ở huyện đảo Lý Sơn từ năm 2012-2013, giữa năm 2013 tiến hành sơ kết và nhân rộng mô hình ở 28 tỉnh thành có biển.

H.Minh

Tin cùng chuyên mục