TPHCM khai thác tiềm năng kinh tế biển

Ngày 20-11, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP giai đoạn 2011 - 2013 tại huyện Cần Giờ. Trong 3 năm qua, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng đạt trên 14.000 tỷ đồng, tương ứng với tăng trưởng bình quân 10,8%.

(SGGP).– Ngày 20-11, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP giai đoạn 2011 - 2013 tại huyện Cần Giờ. Trong 3 năm qua, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng đạt trên 14.000 tỷ đồng, tương ứng với tăng trưởng bình quân 10,8%.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Chủ tịch Lê Hoàng Quân, chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế của huyện còn thấp. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm giai đoạn 2011 - 2013 của huyện đạt mức khá nhưng vẫn còn thấp so với tăng trưởng bình quân kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 đề ra và có dấu hiệu suy giảm trong năm 2013. Các ngành kinh tế được xác định là chủ lực như thủy sản và du lịch phát triển còn chậm. Đồng chí Lê Hoàng Quân đề nghị UBND huyện Cần Giờ luôn bám sát định hướng phát triển, mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015; phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, môi trường sinh thái, kinh tế biển, triển khai đạt kết quả các chương trình, công trình đột phá nhằm thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm về tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

VÂN ANH

Tin cùng chuyên mục