Giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ nguồn tài nguyên

Theo thông tin tại hội thảo bảo vệ vùng ven biển Sóc Trăng trước thách thức biến đổi khí hậu (BĐKH) do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức tại TPHCM, trong số hơn 170.000ha rừng ngập mặn (RNM) ở Việt Nam chỉ khoảng 60.000ha là rừng tự nhiên, số còn lại là rừng phục hồi, tính đa dạng chưa cao. Ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á chiếm 38/73 loại cây RNM trên thế giới, nhưng 10 loài có nguy cơ đe doạ bị tuyệt chủng.

(SGGP).- Theo thông tin tại hội thảo bảo vệ vùng ven biển Sóc Trăng trước thách thức biến đổi khí hậu (BĐKH) do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức tại TPHCM, trong số hơn 170.000ha rừng ngập mặn (RNM) ở Việt Nam chỉ khoảng 60.000ha là rừng tự nhiên, số còn lại là rừng phục hồi, tính đa dạng chưa cao. Ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á chiếm 38/73 loại cây RNM trên thế giới, nhưng 10 loài có nguy cơ đe doạ bị tuyệt chủng.

Dự án do GIZ tài trợ từ năm 2007 đến năm 2014 tại tỉnh Sóc Trăng giúp người dân sống ven 72km bờ biển nhận thức và tự lập đội quản trị rừng, tuân thủ theo những quy định đặt ra như bảo vệ RNM hiện có, trồng lại RNM mới, chỉ khai thác thủy sản khi triều xuống vùng cây trồng mới... Ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho rằng, những nghiên cứu và cách làm của GIZ giúp giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế với bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đây là mô hình có thể áp dụng cho nhiều vùng ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long trước tình hình BĐKH ngày càng gay gắt.

CÔNG PHIÊN

  • Tổ chức VietIZ 2013 từ ngày 28 đến 30-11

(SGGP).- Bộ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Công ty cổ phần Kết nối đầu tư Việt Nam và các tổ chức thương mại, xúc tiến đầu tư tại Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Nam 2013 (VietIZ 2013) trong 3 ngày, từ ngày 28 đến 30-11-2013, tại Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài việc trưng bày - giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của các khu công nghiệp, khu kinh tế, tại VietIZ 2013 còn có hội thảo chuyên đề “Thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp Việt Nam”, với các nội dung: xây dựng và vận hành khu công nghiệp, kinh nghiệm kêu gọi thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, các xu hướng đầu tư vào khu công nghiệp.

ANH PHƯƠNG

  • VDB chỉ huy động được 520 tỷ đồng TPCP

(SGGP).- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Kết quả, trong tổng số 3.000 tỷ đồng gọi thầu, VDB đã huy động được 300 tỷ đồng trái phiếu 2 năm và 220 tỷ đồng trái phiếu 5 năm. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu. Kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được hơn 33.200 tỷ đồng TPCP bảo lãnh qua hình thức đấu thầu.

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục