Kinh tế Việt Nam năm 2013 khó đạt tăng trưởng 5,5%

(SGGP). – Tại hội thảo “Nhận diện cơ hội đầu tư năm 2003” được tổ chức tại TPHCM ngày 10-4, chuyên gia kinh tế Trương Đình Tuyển cho rằng Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán việc tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó kiềm chế lạm phát là yêu cầu thường xuyên.

Trong năm 2013, việc xử lý mối quan hệ giữa kiềm chế lạm phát và tăng trưởng sẽ khó khăn hơn. Mặc dù lạm phát không phải là vấn đề quá lo ngại nhưng chỉ tiêu tăng trưởng năm 2013 ở mức 5,5% là một thách thức lớn, khó đạt được.

Nếu không có những giải pháp phù hợp, tăng trưởng sẽ thấp và kinh tế nước ta sẽ khó thoát đáy vào cuối năm 2013. Do đó, cần có những giải pháp tạo cầu và thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời triển khai quyết liệt việc xử lý nợ xấu, gắn với tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước. 

HẠNH NHUNG

Tin cùng chuyên mục