Ngân hàng Nhà nước bán thêm khoảng 1,5 tấn vàng

Hôm qua 12-4, trong phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bán thêm trên 1,5 tấn vàng. Với khối lượng chào bán lớn nhất từ trước đến nay (52.000 lượng - tương đương 2 tấn vàng) với mức 42,97 triệu đồng/lượng, đã có 13 tổ chức tham gia trúng thầu với khối lượng 40.000 lượng (tương đương khoảng 1,5 tấn vàng). Giá trúng thầu cao nhất là 42,98 triệu đồng/lượng, thấp nhất 42,97 triệu đồng/lượng.

(SGGP). – Hôm qua 12-4, trong phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bán thêm trên 1,5 tấn vàng. Với khối lượng chào bán lớn nhất từ trước đến nay (52.000 lượng - tương đương 2 tấn vàng) với mức 42,97 triệu đồng/lượng, đã có 13 tổ chức tham gia trúng thầu với khối lượng 40.000 lượng (tương đương khoảng 1,5 tấn vàng). Giá trúng thầu cao nhất là 42,98 triệu đồng/lượng, thấp nhất 42,97 triệu đồng/lượng.

Như vậy, đến nay NHNN đã tung ra thị trường 152.200 lượng vàng (tương đương trên 5,85 tấn vàng). Theo một số doanh nghiệp đấu thầu, phiên này “ế” tới 12.000 lượng do mức giá sàn đưa ra không hấp dẫn, chỉ thấp hơn giá niêm yết trên thị trường tại cùng thời điểm khoảng 30.000 - 50.000 đồng/lượng. Bên cạnh đó, lượng vàng đưa ra đấu thầu dồn dập trong tuần này khá lớn có thể đã vượt quá sức mua của các doanh nghiệp. 

BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục