Tháng 5 và 6: Đặt mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết trong tháng 5 và 6-2013 phải đạt mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo nhằm giải phóng kho, sau đó mới có thể tính đến việc mua tạm trữ lúa gạo vụ hè thu.

(SGGP).– Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết trong tháng 5 và 6-2013 phải đạt mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo nhằm giải phóng kho, sau đó mới có thể tính đến việc mua tạm trữ lúa gạo vụ hè thu.

Lượng hợp đồng đã ký sẽ giao trong những tháng tới hơn 2 triệu tấn gạo nhưng nhiều khả năng 230.000 tấn gạo ký với doanh nghiệp (DN) tư nhân Philippines khó thực hiện do chưa có quota nhập, bị kiểm tra nghiêm ngặt. Trong khi đó, một lượng hợp đồng không nhỏ bị hủy do giá thị trường sụt giảm, chủ yếu là Trung Quốc và châu Phi. 4 tháng đầu năm bị hủy hợp đồng 280.000 tấn gạo. Giá gạo giao dịch tháng 4 giảm 10 - 15 USD/tấn so với tháng 3 do thiếu nhu cầu và áp lực bán ra của DN để quay vòng vốn làm giá sụt giảm, ảnh hưởng các hợp đồng ký trước và tác động tâm lý người mua, chờ giảm thêm.

Với giá hiện nay, DN tạm trữ gạo bị lỗ 20 - 25 USD/tấn. Vì vậy, VFA kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian tạm trữ thay vì 3 tháng và giao việc mua tạm trữ lúa hè thu tới để các địa phương điều hành. 4 tháng đầu năm các DN xuất khẩu hơn 2,1 triệu tấn gạo.

Công Phiên

Tin cùng chuyên mục