Xem lại toàn bộ quy hoạch xây mới chợ Tân Bình

(SGGP).- Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 30-9, đại diện Sở Công thương TPHCM khẳng định, đến nay TPHCM chưa có mô hình xây dựng trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống. Chợ Tân Bình cũng vậy, khu trung tâm thương mại và chợ truyền thống sẽ được xây dựng tách bạch nhau.

(SGGP).- Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 30-9, đại diện Sở Công thương TPHCM khẳng định, đến nay TPHCM chưa có mô hình xây dựng trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống. Chợ Tân Bình cũng vậy, khu trung tâm thương mại và chợ truyền thống sẽ được xây dựng tách bạch nhau.

Trả lời về việc tiểu thương chợ Tân Bình phản ứng gay gắt dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ đa năng và chợ truyền thống Tân Bình, ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND TPHCM, cho rằng, việc đầu tư dự án này tuân thủ chặt chẽ các quy trình, đảm bảo tính pháp lý và đã có bước chuẩn bị từ lâu nhằm đảm bảo việc buôn bán văn minh, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy... Tuy nhiên, theo ý kiến riêng của ông, sở dĩ tiểu thương phản ứng vì công tác vận động tiểu thương chưa tới, chưa đi sâu vào từng ngành hàng. Đặc biệt, việc thiết kế, bố trí sạp chưa hợp lý.

Quận cũng đã thừa nhận bước đầu tiểu thương chưa đồng tình cao việc xây mới chợ. Việc tạm ngưng triển khai dự án này là để tổng hợp ý kiến làm rõ vì sao tiểu thương chưa đồng tình; đồng thời xem lại toàn bộ quy hoạch, thiết kế bố trí sạp có hợp lý chưa, các chính sách đối với tiểu thương khi thực hiện di dời. Trên cơ sở đó quận sẽ báo cáo UBND TPHCM có ý kiến quyết định cuối cùng.

VÂN ANH

- Tạm ngưng triển khai dự án xây mới chợ Tân Bình

Tin cùng chuyên mục