Thông qua báo cáo khả thi “siêu” dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội

(SGGP).– Chiều 30-9, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, sáng cùng ngày tại trụ sở Bộ Công thương, Hội đồng thẩm định “siêu” dự án Lọc hóa dầu Nhơn Hội do Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng làm Chủ tịch cùng 16 thành viên của các bộ, ngành liên quan đã tiến hành họp, tham khảo ý kiến và thống nhất thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với 100% số phiếu tán thành (bỏ phiếu kín).

(SGGP).– Chiều 30-9, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, sáng cùng ngày tại trụ sở Bộ Công thương, Hội đồng thẩm định “siêu” dự án Lọc hóa dầu Nhơn Hội do Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng làm Chủ tịch cùng 16 thành viên của các bộ, ngành liên quan đã tiến hành họp, tham khảo ý kiến và thống nhất thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với 100% số phiếu tán thành (bỏ phiếu kín).

Cách đây một tháng, UBND tỉnh Bình Định và nhà đầu tư (Tập đoàn Dầu khí Thái Lan PTT và Tập đoàn Dầu khí Ảrập Saudi (Saudi Aramco) đã trình báo cáo khả thi chi tiết lên Bộ Công thương. Ở báo cáo khả thi lần này, dự án đã thay đổi công suất thiết kế từ 660.000 thùng/ngày xuống còn 400.000 thùng/ngày, tương đương 20 triệu tấn/năm. Vốn đầu tư dự kiến ban đầu từ 28,5 tỷ USD xuống còn 22 tỷ USD.

Dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội bao gồm: một nhà máy lọc dầu, sản xuất ra 12 triệu tấn sản phẩm lọc dầu theo tiêu chuẩn EURO-V và 4,9 triệu tấn sản phẩm hóa dầu; các nhà máy olefin và hợp chất thơm (1,4 triệu tấn paraxylene/năm) và một nhà máy craking hơi nước ethylene (1,4 triệu tấn/năm). Nguồn nhiên liệu dầu thô từ chua rất nặng đến dầu thô ngọt nhẹ được cung ứng từ Trung Đông, Nam Mỹ, Đông Nam Á và Tây Phi để phục vụ sản xuất.

Từ kết quả thẩm định này, Bộ Công thương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến 2015 và hướng đến 2025.

Theo ông Lộc, việc các thành viên của Hội đồng thẩm định dự án 100% tán thành cho thấy tính khả thi của dự án là rất cao và khả quan. Nếu thuận lợi, dự án sẽ được khởi công năm 2016 và cho ra sản phẩm năm 2021.

HÀ MINH

Tin cùng chuyên mục