Đồng Tháp chọn Xẻo Quýt làm điểm nhấn phát triển du lịch

(SGGPO). - Ngày 22-11, tại Khu di tích Xẻo Quýt (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm di tích Xẻo Quýt được cấp bằng Di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia và khai mạc Ngày hội Du lịch Đồng Tháp.
Đồng Tháp chọn Xẻo Quýt làm điểm nhấn phát triển du lịch

(SGGPO). - Ngày 22-11, tại Khu di tích Xẻo Quýt (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm di tích Xẻo Quýt được cấp bằng Di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia và khai mạc Ngày hội Du lịch Đồng Tháp.
 
Với chủ đề “Bảo tồn lịch sử - Gìn giữ hồn quê”, chương trình mang tới cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ về nét đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của vùng đất và con người nơi đây. Du khách bốn phương sẽ có dịp sống lại những năm tháng lịch sử hào hùng, chiến đấu anh dũng của Đảng bộ và chính quyền địa phương trong 2 cuộc chiến khốc liệt. Bên cạnh đó, ngày hội còn là dịp để giới thiệu Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng phát triển cho khu di tích Xẻo Quít.

Du khách nước ngoài tham quan khu du lịch Xẻo Quýt. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Nằm trong khuôn khổ của ngày hội còn có nhiều các hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn khác như: Giới  thiệu tour, các tuyến điểm du lịch trọng điểm của Đồng Tháp; triển lãm ảnh đẹp về Xẻo Quýt nói riêng và về Đồng Tháp nói chung; Hội chợ hàng Việt, Chợ quê, trò chơi dân gian...

NGUYỄN THI

Tin cùng chuyên mục