Cần Thơ chuẩn bị đón “làn sóng” đầu tư từ Hàn Quốc

Chiều 24-11, tại TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn đã tiếp ngài Jun Dae Joo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam đến thăm và chào xã giao.

(SGGP).- Chiều 24-11, tại TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn đã tiếp ngài Jun Dae Joo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam đến thăm và chào xã giao.

Tại buổi tiếp xúc, ngài Jun Dae Joo cho biết: Xu thế doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Tính đến nay, tổng vốn đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 32,4 tỷ USD, chỉ sau Nhật Bản (36 tỷ USD). Nếu chỉ tính giai đoạn 2013 - 2014, số vốn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam vươn lên dẫn đầu. Lĩnh vực thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2013 đạt 28,3 tỷ USD, năm nay chắc chắn vượt 30 tỷ USD và có khả năng vươn lên 70 tỷ USD vào năm 2020, khi hiệp định tư do thương mại 2 nước có hiệu lực. “Với cương vị của mình, tôi sẽ giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh; tập trung khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mạnh vào Cần Thơ và ĐBSCL…”, ngài đại sứ phát biểu.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn, TP Cần Thơ đang đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành trung ương cho phép quy hoạch xây dựng một KCN dành riêng để kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư, thực hiện các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Cần Thơ và ĐBSCL. Dự kiến KCN sẽ có quy mô 200 ha, nằm trên địa bàn quận Ô Môn. Hiện nay, Cần Thơ đang triển khai xây dựng dự án Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại KCN Trà Nóc với tổng vốn 21,13 triệu USD (Hàn Quốc tài trợ vốn không hoàn lại là 17,7 triệu USD) nhằm phục vụ các hoạt động nghiên cứu, phát triển ngành công nghiệp chính của Cần Thơ là chế biến nông sản, thủy sản, công nghiệp cơ khí chế tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp.

HUY PHONG

Tin cùng chuyên mục