Sẽ lập Ban điều phối hoạt động du lịch vùng ĐBSCL

Đó là kết luận của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ Anh Tuấn tại hội thảo “Liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng ĐBSCL” do Bộ VH-TT-DL và Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức tại Cần Thơ chiều ngày 26-3.

(SGGP). – Đó là kết luận của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ Anh Tuấn tại hội thảo “Liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng ĐBSCL” do Bộ VH-TT-DL và Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức tại Cần Thơ chiều ngày 26-3.

Theo đó, Tổng cục Du lịch được giao thực hiện Đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và mô hình “Ban điều phối phát triển du lịch vùng ĐBSCL” nhằm tạo bước đột phá mới cho du lịch nơi đây.

Đến nay, du lịch ĐBSCL còn thiếu chuyên nghiệp, yếu nhân lực, đặc biệt, vai trò “nhạc trưởng” điều phối trong vùng còn khá mờ nhạt. Năm 2013, toàn vùng ĐBSCL đón 1,5 triệu khách du lịch quốc tế, bằng 8,3% tổng lượng khách quốc tế cả nước; 9,8 triệu lượt khách nội địa, bằng 5,8% tổng lượt khách nội địa cả nước; tổng thu từ du lịch đạt 5,1 tỷ đồng.

THỐNG NHẤT

Tin cùng chuyên mục