Dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông gấp rút hoàn thành, tăng nguồn cung điện

Dịp lễ 30-4 năm nay, các tỉnh, thành phía Nam sẽ tiếp nhận thêm mạch 3 đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông nhằm giúp nguồn cung ổn định, góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, thông suốt. Các công đoạn cuối của dự án đang được Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (AMT) gấp rút hoàn thành để đóng điện theo đúng tiến độ đề ra.
Dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông gấp rút hoàn thành, tăng nguồn cung điện

Dịp lễ 30-4 năm nay, các tỉnh, thành phía Nam sẽ tiếp nhận thêm mạch 3 đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông nhằm giúp nguồn cung ổn định, góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, thông suốt. Các công đoạn cuối của dự án đang được Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (AMT) gấp rút hoàn thành để đóng điện theo đúng tiến độ đề ra.

        Thi công khẩn trương

Những ngày cuối tháng 3-2014, dưới cái nóng rát giữa trưa, hơn 400 công nhân, kỹ sư của Công ty CP Xây lắp Điện 1 vẫn bám dọc tuyến đường dây 500kV mạch 3, đoạn qua địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để thực hiện những công đoạn cuối cùng: dựng cột, kéo dây… Khu vực trụ 7201, nơi tuyến đường dây điện đi qua được phát quang rộng thoáng, phía ngoài bao quanh bạt ngàn rừng cây cao su và cỏ dại. Phía sau tấm băng rôn với khẩu hiệu “Lễ phát động phong trào thi đua công trình ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông” được treo ở lưng chừng cột trụ đường dây 500kV vừa được dựng xong, từng tốp công nhân đang hăng say làm việc. Mỗi người một công đoạn kéo, căng dây điện lên trụ đường dây 500kV hướng về TPHCM.

Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây lắp Điện 1 Đặng Văn Nghĩa cho biết, đơn vị phụ trách 2/16 gói thầu (gói thầu 13, 14) của toàn dự án với chiều dài 69km, trải dài qua 2 tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Trong quá trình thi công gói thầu 13, 14 này, nhiều đoạn đường dây 500kV đi qua địa hình hiểm trở và gặp không ít khó khăn do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, sự nỗ lực của toàn đơn vị, sự động viên của cấp trên, nhất là sự vào cuộc nhiệt tình của chính quyền địa phương đã tạo động lực giúp đơn vị khắc phục mọi khó khăn, để bước vào giai đoạn thi công nước rút để hoàn thành, đóng điện đúng thời điểm 30-4 năm nay. “Hiện đơn vị đã hoàn thành 136/141 móng trụ; đạt trên 50% số lượng công việc. Khối lượng phần việc còn lại đang trong giai đoạn thi công và giải phóng mặt bằng. Toàn bộ anh em công nhân, kỹ sư đều tranh thủ làm việc ngoài giờ, kể cả buổi trưa cho đến khi mặt trời lặn”, ông Đặng Văn Nghĩa cho biết.

Công nhân Công ty CP Xây lắp Điện 1 đang gấp rút tời dây điện lên tuyến đường dây 500kV, đoạn Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Công nhân Công ty CP Xây lắp Điện 1 đang gấp rút tời dây điện lên tuyến đường dây 500kV, đoạn Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nắng nóng gắt giữa trưa táp vào mặt, nhưng hơn 40 công nhân, kỹ sư tại khu vực trụ 8203 đường dây 500kV, đoạn qua huyện Củ Chi, TPHCM do Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 vẫn đang đu mình lơ lửng trên trụ điện cao hàng chục mét để kéo dây đấu nối vào từng tuyến trụ. “Do công đoạn thi công đang dở dang nên anh em phải thực hiện xong mới dừng tay tranh thủ ăn cơm trưa, sau đó trở lại làm việc tiếp, không nghỉ trưa. Toàn bộ anh em 2 tổ của đơn vị đều ở lại làm việc suốt trên công trường, chỉ đến khi trời tối không còn nhìn thấy đường mới nghỉ ngơi ăn cơm tối”, Đội trưởng Đội sản xuất 3 thuộc Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 Lê Văn Tuấn cho biết. Theo ông Lê Văn Tuấn, 11 trụ với chiều dài 4,5km do đội phụ trách, đến nay đã hoàn thành các móng trụ và lắp đặt xong cột, hiện chỉ còn công đoạn kéo dây. Với tiến độ này, các phần việc còn lại cũng sẽ sớm hoàn thành để kịp đóng điện theo kế hoạch vào dịp 30-4 năm nay.

        Giảm áp lực thiếu điện

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó phòng Thẩm định AMT, dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông gồm 2 mạch dài 427km do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư giao cho AMT thay mặt quản lý dự án. Điểm đầu của dự án tại Pleiku, tỉnh Gia Lai và điểm cuối là TPHCM, được đấu nối vào trạm biến áp 500kV Cầu Bông, hiện đang được xây dựng. Dự án trải dài qua 21 quận, huyện của 6 tỉnh, thành với 926 móng trụ. Có 4.787 hộ dân cần giải tỏa và 726 ngôi nhà cần phải di dời ra khỏi hành lang trong khoảng thời gian trong vòng 24 tháng, tính từ tháng 2-2012. Đến thời điểm hiện nay, tiến độ thi công toàn tuyến của dự án đã đạt 95%. Đối với công tác giải phóng mặt bằng cũng đạt 92% - 95%, số còn lại đang được UBND các tỉnh, thành ráo riết hỗ trợ và chỉ đạo cho các ban giải phóng mặt bằng khẩn trương giải quyết dứt điểm, chậm nhất ngày 10-4 phải bàn giao xong mặt bằng cho đơn vị thi công.

Liên quan đến các điểm “nóng” trong giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Lê Minh Tấn, cho biết, hiện địa phương có tổng cộng 43 dự án, trong đó đường dây 500kV là một trong 3 dự án điện mang tầm công trình trọng điểm quốc gia. Do đó, UBND huyện đã phối hợp, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng cho ngành điện. Đối với những hộ dân chậm bàn giao do còn nhiều vấn đề chưa thông suốt, cần phải giải thích rõ ràng, đích thân chủ tịch huyện sẽ đến gặp trực tiếp để đối thoại, giải thích để người dân nắm rõ tầm quan trọng của dự án. Huyện Củ Chi có gần 700 hộ dân bị ảnh hưởng do đường đường dây 500kV đi qua. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng sắp hoàn tất, còn khoảng 40 hộ. Hiện UBND huyện phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn tiếp tục công tác vận động, đối thoại với người dân để bàn giao mặt bằng cho ngành điện thực hiện theo đúng kế hoạch.

Theo tính toán, nếu dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông hoàn thành đúng tiến độ, miền Nam sẽ không phải huy động các nguồn nhiệt điện chạy dầu với sản lượng khoảng 400 triệu kWh, tiết kiệm được khoảng 1.200 tỷ đồng và có thể hơn nếu nhu cầu phụ tải tăng cao. Mặt khác, dự án sau khi hoàn tất sẽ giúp cung cấp điện ổn định cho khu vực miền Nam giai đoạn 2014 - 2015, tăng cường liên kết lưới điện truyền tải cấp 500kV, góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, thông suốt, đồng thời tạo tiền đề cho việc nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam và liên kết lưới điện 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia sau năm 2015.

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục