Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu TPHCM - EU: 7 tháng đầu năm đạt 3,3 tỷ USD

Chiều 26-8, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso.

(SGGP).- Chiều 26-8, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân phát biểu khẳng định hy vọng chuyến thăm đến Việt Nam lần này của Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam - EU.

Ông Jose Manuel Barroso cho biết, hợp tác giữa TPHCM và EU đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp. Hiện có 233 văn phòng đại diện của các tập đoàn, công ty; 833 dự án đầu tư của châu Âu tại TP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu TPHCM - EU 7 tháng đầu năm 2014 là 3,3 tỷ USD. Ngoài ra, EU còn có 9 dự án ODA với tổng số vốn 500 triệu USD; 3 dự án đã đi vào hoạt động... Trong cuộc gặp gỡ với đại diện các doanh nghiệp châu Âu tại TPHCM sáng 26-8, các công ty đã đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Doanh nghiệp châu Âu tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư EU trong thời gian tới.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục