18 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia ITE HCMC 2014

 (SGGPO).- Chiều 29-8, tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Hồ Anh Tuấn đã chủ trì buổi họp báo về Hội Chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC) năm 2014, sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 11-9 đến 13-9-2014 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn–SECC, quận 7, TPHCM.

Qua 10 năm tổ chức, ITE HCMC ngày càng mở rộng và nâng tầm trở thành một sự kiện du lịch quốc tế chuyên nghiệp lớn của khu vực. Vào thời điểm năm 2005, năm đầu tiên tổ chức ITE, hội chợ chỉ thu hút được  80 gian hàng, với 45 người mua quốc tế. Đến năm 2014, sự kiện đã thu hút hơn 200 người mua quốc tế, hơn 100 hãng lữ hành outbound trong khu vực 5 nước Tiểu vùng sông Mê Kông (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam), 250 gian hàng đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự; sự kiện cũng thu hút 20 cơ quan truyền thông quốc tế. ITE HCMC cũng đã mở ra hướng liên kết phát triển du lịch của các nước trong khu vực, từ “3 Quốc gia, 1 điểm đến” với sự tham gia của ngành du lịch Campuchia, Lào, Việt Nam, sau đó lần lượt phát triển thành “4 Quốc gia, 1 điểm đến”, rồi “5 Quốc gia, 1 điểm đến”, với sự tham gia của Myanmar và Thái Lan.

Theo BTC, ITE HCM 2014 sẽ có thêm nhiều nét mới, với nhiều hội thảo, cuộc gặp gỡ, xúc tiến, quảng bá của các thị trường du lịch nguồn của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Úc, Thái Lan, đặc biệt là du lịch Việt Nam cũng hướng đến khai thác thị trường khách du lịch Hồi giáo…

Mỹ Hạnh

Tin cùng chuyên mục