Khánh thành nhà máy điện mặt trời tại Côn Đảo

Hôm nay, 31-1 tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) Tổng cục Năng lượng Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Cơ quan phát triển quốc tế Tây Ban Nha đã khánh thành Nhà máy điện mặt trời thí điểm tại Côn Đảo.
Khánh thành nhà máy điện mặt trời tại Côn Đảo

 (SGGPO). – Hôm nay, 31-1 tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) Tổng cục Năng lượng Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Cơ quan phát triển quốc tế Tây Ban Nha đã khánh thành Nhà máy điện mặt trời thí điểm tại Côn Đảo.

Buổi ký kết bàn giao công trình Nhà máy điện mặt trời thí điểm tại Côn Đảo

Dự án điện mặt trời thí điểm số 2 tại Côn Đảo là một nội dung quan trọng trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy phát triển điện mặt trời tại Việt Nam” do chính phủ Tây Ban Nha tài trợ không hoàn lại được thực hiện từ đầu năm 2013 với giá trị 1 triệu Euro và được bắt đầu từ giữa tháng 3-2014.

Dự án có công suất  đỉnh 36 kW, với sản lượng điện ước tính mỗi năm là 51,5 MWh. Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Nhà máy điện mặt trời thí điểm tại Côn Đảo được đấu nối vào lưới điện Côn Đảo cung cấp một phần nguồn năng lượng sạch cho người dân trên đảo. Đây chính là sự khởi đầu quan trọng vào nguồn cung cấp điện cho người dân trên đảo, góp phần giữ gìn và bảo tồn môi trường trong lành của Côn Đảo.

 Thành Sơn

Tin cùng chuyên mục