Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,11%

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2015 tăng 0,11% so với tháng trước. Như vậy, CPI tháng 10 năm nay tiếp tục giữ ở mức bằng CPI tháng 10-2014 và nếu so với tháng 12 năm trước thì tăng 0,51%.

(SGGPO).- Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2015 tăng 0,11% so với tháng trước. Như vậy, CPI tháng 10 năm nay tiếp tục giữ ở mức bằng CPI tháng 10-2014 và nếu so với tháng 12 năm trước thì tăng 0,51%.

Cụ thể, trong tháng 10, các mặt hàng thực phẩm với quyền số lớn nhất đã tạo lực đẩy CPI tăng trở lại sau 2 tháng sụt giảm liên tiếp. Mức tăng của nhóm thực phẩm (0,34%) là nhân tố chính khiến chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,19%, trong khi nhóm lương thực tiếp tục giảm 0,17% và ăn uống ngoài gia đình tăng nhẹ 0,01% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, do quy định về ngày tính giá CPI của Tổng cục Thống kê nên việc chỉ số chung tăng trở lại còn chịu tác động của 2 lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong 2 ngày 18-9 và 3-10 vừa qua. Dù mức điều chỉnh tăng không lớn, nhưng hai lần điều chỉnh nhẹ này đã làm giảm đáng kể tác động đợt giảm mạnh giá xăng vào đầu tháng 9; khiến cho chỉ số giá nhóm giao thông chỉ giảm 0,05% so với tháng trước.

Các nhóm còn lại tiếp tục dao động tương đương với mức dao động của tháng trước, trong đó nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm tháng thứ 5 liên tiếp.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục