Hơn 500 dự án bất động sản tại TPHCM không thực hiện được

Theo thống kê từ Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), trên địa bàn TPHCM hiện có gần 1.220 dự án bất động sản nhưng có đến 405 dự án chưa khởi công.

(SGGP).- Theo thống kê từ Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), trên địa bàn TPHCM hiện có gần 1.220 dự án bất động sản nhưng có đến 405 dự án chưa khởi công.

Trong số 325 dự án đã khởi công thì có tới 97 dự án đã phải tạm ngưng thi công. Lý giải về việc này, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cho rằng, nhiều dự án không thể triển khai được do vướng đền bù giải tỏa.

Số liệu từ Đề án Phát triển thị trường bất động sản TPHCM giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Xây dựng TP xây dựng) cũng cho thấy, trong số gần 1.220 dự án tại TP có khoảng 40% dự án phát triển nhà ở hoàn thành, 33% đang thực hiện thủ tục đầu tư, 19% đang thi công và 8% dự án đang ngưng thi công. Đề án nêu rõ, một trong những nguyên nhân chính mà nhiều dự án bất động sản trên địa bàn TP triển khai không thành công và bị thu hồi là do thủ tục hành chính phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài. năm 2013 có 85 dự án bị thu hồi thì năm 2014 có đến 162 dự án bị thu hồi và tính đến tháng 8-2015 đã có 189 dự án bị thu hồi.

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục