Tàu trên 1.000 tấn có thể ra vào qua cửa Lạch Giang

Ngày 22-11, Bộ GTVT đã khánh thành cụm công trình cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ, huyện Hải Hậu, Nam Định).

(SGGP).- Ngày 22-11, Bộ GTVT đã khánh thành cụm công trình cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ, huyện Hải Hậu, Nam Định).

Đây là cụm công trình lớn nhất thuộc dự án phát triển GTVT đồng bằng Bắc bộ, gồm 8 hợp đồng xây dựng với tổng giá trị 1.600 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục chính là luồng tàu dài 3.500m, rộng 110m, sâu 6,5m, có thể cho phép tàu 2.000 tấn đầy tải và tàu 3.000 tấn giảm tải vận hành 24/24 giờ. Bên cạnh đó, các hạng mục công trình bảo vệ luồng tàu gồm đê chắn sóng phía Bắc và đê chắn sóng phía Nam bằng kết cấu đá, phủ khối bê tông bảo vệ bên ngoài… Với sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, công trình này đã hoàn thành trong 23 tháng thi công, về đích vượt 1 tháng so với kế hoạch.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, công trình đã hoàn thành với chất lượng đảm bảo và không tăng vốn đầu tư. Sau khi đưa vào khai thác, cửa Lạch Giang sẽ mở ra một cửa ngõ giao thông quan trọng, giúp tàu pha sông biển 1.000 tấn có thể lên đến Hà Nội, các tàu đến 3.000 tấn có thể hoạt động trên sông Ninh Cơ và vào sâu trong đất liền, dẫn đến giảm chi phí vận chuyển, giảm gánh nặng cho đường bộ, giảm ô nhiễm môi trường, từ đó góp phần phát triển bền vững khu vực đồng bằng Bắc bộ.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục