Tổng tài sản của các tổ chức tín dụng tăng 12,2%

(SGGP).- Theo số liệu thống kê vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tính đến 31-12-2014 tổng tài sản của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt 6.514.900 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cuối năm 2013.

Trong đó dẫn đầu về giá trị tổng tài sản là khối ngân hàng thương mại nhà nước với 2.876.174 tỷ đồng, tăng 14,82% so với cuối năm 2013. Trong năm 2014, vốn tự có của hệ thống các TCTD cũng tăng 4,36% đạt 496.573 tỷ đồng, vốn điều lệ của toàn hệ thống đạt 435.649 tỷ đồng, tăng 3,29% so với cuối năm 2013.

Đáng chú ý là chỉ tiêu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của toàn hệ thống các TCTD tại thời điểm cuối năm 2014 lên tới 12,75%, cao hơn rất nhiều giới hạn mà NHNN cho phép là 9%. Những kết quả khả quan này được cho là nhờ tác động của việc tái cơ cấu lại hệ thống các TCTD trong 3 năm qua. Năm 2015, NHNN sẽ tiếp tục tái cơ cấu toàn diện các ngân hàng với mục tiêu các ngân hàng hoạt động chưa tốt sẽ trở nên tốt và các ngân hàng tốt rồi sẽ tốt hơn nữa.

HÀM YÊN

Tin cùng chuyên mục