GDP quý 1-2015 tăng 6,03%

Tổng cục Thống kê vừa công bố, tăng trưởng GDP quý 1-2015 đạt 6,03%. Đây là con số cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng của quý 1 năm 2014 và nhiều năm trước (kể từ năm 2011 đến nay lần lượt là 5,9%; 4,75%; 4,89% và 5,06%).

(SGGP).- Tổng cục Thống kê vừa công bố, tăng trưởng GDP quý 1-2015 đạt 6,03%. Đây là con số cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng của quý 1 năm 2014 và nhiều năm trước (kể từ năm 2011 đến nay lần lượt là 5,9%; 4,75%; 4,89% và 5,06%).

Trong đó, quý 1 năm nay, khu vực nông - lâm nghiệp tăng trưởng 2,14%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 8,35%; còn khu vực dịch vụ tăng trưởng 5,82%. Có thể thấy, trong khi khu vực công nghiệp - xây dựng đã có tăng trưởng vượt bậc (quý 1 năm ngoái, khu vực này chỉ tăng trưởng 4,42%); thì khu vực nông nghiệp lại sụt giảm so với mức tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, khu vực dịch vụ chỉ đạt mức tăng trưởng 5,82% trong quý 1 năm nay, thấp hơn con số 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, đây là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi tích cực của nền kinh tế, rõ nét nhất là trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, với kết quả tăng trưởng GDP quý 1 đã ở mức trên 6%, thì khả năng khá chắc chắn là mục tiêu tăng trưởng 6,2% năm 2015 sẽ trở thành hiện thực.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục