Không thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá

(SGGP).- Ngày 26-7, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo công bố báo cáo kinh tế Việt Nam quý 2-2016 nhằm cập nhật, phân tích, đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô quý 2 và 6 tháng đầu năm 2016; đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô quý 3.

Theo CIEM, trong quý 2 vừa qua, tăng trưởng kinh tế chưa lấy lại được đà phục hồi: GDP chỉ tăng 5,57% so với cùng kỳ 2015. Dự tính, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2016 là 6,7% (bằng mức tăng trưởng năm 2015) hầu như không khả thi. Nhóm nghiên cứu của CIEM dự báo, tăng trưởng kinh tế quý 3 có thể đạt mức 6,14%; tăng trưởng xuất khẩu dự báo ở mức 6,8%; thâm hụt thương mại ở mức 0,4 tỷ USD; mức tăng giá tiêu dùng trong quý 3 là khoảng 1,31%.

Trên cơ sở đánh giá tình hình chung, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM cho rằng, không nên cố gắng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Cũng theo TS Nguyễn Đình Cung, những chuyển biến này đã đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp và dân cư; tạo nền tảng để tái lập tăng trưởng kinh tế cao và bền vững hơn trong nửa cuối năm 2016 và những năm tới.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục