Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ các doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu

Tối 26-8, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cùng lãnh đạo các sở ngành TPHCM đã gặp gỡ 73 doanh nghiệp (DN) nộp thuế tiêu biểu năm 2015, nhằm ghi nhận nỗ lực của DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế TP.

(SGGP).- Tối 26-8, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cùng lãnh đạo các sở ngành TPHCM đã gặp gỡ 73 doanh nghiệp (DN) nộp thuế tiêu biểu năm 2015, nhằm ghi nhận nỗ lực của DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế TP.

Biểu dương các DN nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đóng góp cho ngân sách của TP,  đồng chí Đinh La Thăng cho biết năm 2015, 73 DN nộp thuế tiêu biểu đã đóng góp 52.000 tỷ đồng, chiếm 30% tổng thu ngân sách thuế của TP. Kết quả này cho thấy sự năng động, sáng tạo của DN trong việc vượt qua thách thức để vươn lên góp phần xây dựng kinh tế TPHCM nói riêng và đất nước nói chung.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng khẳng định, lãnh đạo TP chia sẻ khó khăn cùng DN, cam kết luôn nỗ lực đồng hành cùng DN, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh; không ngừng nâng cao năng lực hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của người dân và DN.

Để tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đồng chí Đinh La Thăng cho biết TPHCM sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, trọng tâm là 7 chương trình đột phá để đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á. TP sẽ nỗ lực giải quyết mọi khó khăn cho DN, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng theo hướng Chính phủ kiến tạo, liêm khiết, phục vụ nhân dân. Đồng chí Đinh La Thăng mong muốn các DN cùng với TP xây dựng cơ chế đột phá xuất phát từ thực tiễn, từ đó giải phóng sức lao động, đẩy mạnh sức sáng tạo...

Đại diện cộng đồng DN nộp thuế tiêu biểu 2015, ông Lê Ngọc Cơ, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết, các DN đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM cùng các sở ngành, đặc biệt là ngành thuế trong hỗ trợ DN. Ông Cơ kỳ vọng chính quyền TPHCM luôn đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn của DN về thủ tục hành chính, thuế, thị trường... Ngoài ra, các sở, ngành TP phải tăng cường khắc phục tình trạng cơ chế, chính sách tốt nhưng chậm triển khai và đi vào đời sống thực tế. Cùng với các doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu, Saigontourist sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Năm 2015, Cục Thuế TPHCM đã vinh danh 1.233 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. Trong đó có 53 tổ chức, cá nhân được Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen; 53 tổ chức, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen; 343 tổ chức, cá nhân được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng giấy khen và 749 tổ chức, cá nhân được Cục trưởng Cục Thuế TPHCM tặng giấy khen.

VÂN ANH

Tin cùng chuyên mục