Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại TPHCM: Cần đảm bảo số liệu xác thực, đáng tin cậy

Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tại Hội nghị triển khai “Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn TPHCM” diễn ra chiều 17-2. 

(SGGP).- Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tại Hội nghị triển khai “Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn TPHCM” diễn ra chiều 17-2. 

Theo ông Võ Hồng Thái, Cục phó Cục Thống kê TP, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 (lần thứ 5 tính từ năm 1995 đến nay) nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, sự phân bổ của các cơ sở lao động theo địa phương, ngành nghề…

Kết quả tổng điều tra là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là hệ thống dữ liệu cơ bản cho các cuộc điều tra chọn mẫu hàng năm của các bộ, ngành địa phương, đồng thời là nền tảng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Cuộc điều tra lần này có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành nghề, đối tượng… Thời gian dự kiến triển khai điều tra từ ngày 1-3 đối với khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp; khối cá thể và tôn giáo sẽ thực hiện từ ngày 1-7. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý 3-2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm nhấn mạnh yêu cầu cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn TPHCM cần phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ, đáng tin cậy. 

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục