Cần Giờ cần đầu tư mạnh du lịch nghỉ dưỡng

Ngày 18-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cùng đại diện một số sở, ngành đã có chuyến khảo sát các tuyến điểm du lịch, dịch vụ huyện ở Cần Giờ. Tại đây, nhiều vấn đề đã được đặt ra nhằm thúc đẩy du lịch Cần Giờ phát triển mạnh.
Cần Giờ cần đầu tư mạnh du lịch nghỉ dưỡng

Ngày 18-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cùng đại diện một số sở, ngành đã có chuyến khảo sát các tuyến điểm du lịch, dịch vụ huyện ở Cần Giờ. Tại đây, nhiều vấn đề đã được đặt ra nhằm thúc đẩy du lịch Cần Giờ phát triển mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến tìm hiểu quy trình phơi khô cá đặc sản các loại trên địa bàn huyện Cần Giờ  Ảnh: THI HỒNG

Trao đổi với đoàn khảo sát, ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, trong 5 năm gần đây, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Cần Giờ tăng bình quân gần 10% mỗi năm; tổng doanh thu du lịch tăng bình quân 18,4%/năm. Tính riêng trong năm 2016, lượng du khách đạt trên 1 triệu lượt, tổng doanh thu cán mức 402,6 tỷ đồng… Dự tính, trong năm 2017, Cần Giờ sẽ thu hút 1,25 triệu lượt du khách, tổng doanh thu từ du lịch trên 500 tỷ đồng.

Hiện tại, Cần Giờ đang khai thác các tuyến du lịch đường sông, như tuyến thăm Khu du lịch Dần Xây, thăm các hộ nuôi hàu trên sông, thăm Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, khu chế biến thủy hải sản Đồng Hòa, cánh đồng muối Thiềng Liềng…; tham quan mô hình nuôi chim yến; du lịch trải nghiệm (làm diêm dân, trồng rừng); du lịch lịch sử, tín ngưỡng… Trong nhiều tuyến du lịch, du khách đã được thưởng thức hải sản, nghe đờn ca tài tử trên thuyền, được hòa vào dòng người mua bán các loại hải sản tươi sống tại bến đò Đồng Hòa. “Tuy vậy, Cần Giờ vẫn thiếu sức hút vì nhiều hạng mục chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, như nhà nổi, trạm dừng chân, cầu tàu đón khách… Vẫn còn thiếu các điểm vui chơi, dịch vụ giải trí”, ông Lê Minh Dũng báo cáo.

Đánh giá về thế mạnh mà Cần Giờ đang có, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, Cần Giờ là huyện duy nhất của TP có đường bờ biển dài, hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, nhiều di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, các làng nghề, các món ăn đặc sản nức tiếng như khô cá dứa ăn kèm cơm nắm, xoài cát, yến sào… Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu huyện Cần Giờ phải có cầu phà tiện lợi đáp ứng cho khách lẻ và khách đoàn, mở thêm các tuyến xe miễn phí phục vụ riêng cho du khách đến Cần Giờ, mở rộng quy mô khu vực chợ hải sản Đồng Hòa... đầu tư mạnh cho du lịch nghỉ dưỡng, du lịch đặc sản vì loại hình này sẽ giúp đẩy mạnh phát triển du lịch Cần Giờ theo hướng xanh, thân thiện với môi trường. Song song đó, huyện đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn nhằm phục vụ cho nhiều phân khúc khách hàng.

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục