Những ngày này, nông dân đang chuẩn bị bước vào sản xuất vụ đông-xuân. Thế nhưng, niềm vui vào vụ xen lẫn nỗi băn khoăn lo lắng, khi mà giá phân bón vẫn cứ đang ngày một leo thang. Cho đến nay, lượng phân urê nhập về mới chỉ đáp ứng hơn 1/2 nhu cầu sản xuất, còn giá phân urê bán lẻ thì đã leo lên đến 4.600đ/kg.
|
| Bốc xếp phân bón xuống cảng cung cấp về các tỉnh miền Tây |
Ông Nguyễn Hạc Thúy, Quyền Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết: nhu cầu phân bón cho vụ đông-xuân xấp xỉ 1 triệu tấn. Thế nhưng, cho đến nay, cộng tất cả lượng phân bón đã nhập về, còn tồn kho và trong nước sản xuất được thì cả nước mới chỉ có khoảng 500.000 tấn, thiếu ít nhất là 450.000 tấn (!). Mặc dù lượng phân bón thiếu hụt lớn như vậy, nhưng hầu hết các doanh nghiệp vẫn không muốn nhập phân bón vì mức rủi ro cao.
Bởi lẽ, giá xăng dầu tăng sẽ khiến cho cước phí vận chuyển tăng cao, tác động rất lớn đến giá thành phân bón. Hiện nay, cước phí vận chuyển 1 tấn urê từ Trung Quốc về cảng Việt Nam là 35 USD, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2003. Theo ông Nguyễn Hạc Thúy, đứng trước tình hình thiếu hụt phân bón nghiêm trọng này, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã kêu gọi các doanh nghiệp khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục nhập khẩu phân bón về phục vụ sản xuất trong nước.
Cùng với lời kêu gọi này, Hiệp hội cũng đã có văn bản kiến nghị Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng chỉ đạo các ngân hàng tăng gấp đôi định mức vay ngoại tệ để các doanh nghiệp có thêm điều kiện nhập khẩu phân bón về phục vụ sản xuất vụ đông-xuân sắp tới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ ưu tiên lãi suất vay cho các doanh nghiệp nhập phân bón, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế VAT mặt hàng này xuống bằng 0% để hỗ trợ nông dân.
Ông Lâm Ngọc Quang, ngụ tại ấp 1, Vị Đông, Vị Thủy, Hậu Giang cho biết, ngoài giá phân bón tăng cao, giá các loại thuốc bảo vệ thực vật hiện cũng đang tăng. Theo tính toán của ông Nguyễn Văn Tút, ngụ tại ấp Anh Dũng, Tân Thành A, Tân Hồng, Đồng Tháp, nếu áp dụng sản xuất theo phương thức mới (3 giảm, 3 tăng) thì mỗi hécta ít nhất cũng cần phải sử dụng 160 kg urê, 110 kg DAP và 100 kg kali, cộng với chi phí về thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, công làm đất, chăm sóc, thu hoạch… sẽ nâng tổng chi phí cho mỗi ha lên khoảng 7-8 triệu đồng. Và như vậy người nông dân sẽ không có lợi nhuận nếu như giá lúa vẫn giữ nguyên như hiện nay (1.900đ/kg).
Một vấn đề nữa mà ông Tút đề cập là hiện nay có đến 80% nông dân vì thiếu vốn nên phải mua phân bón chịu, và lãi suất mà các đại lý phân bón áp dụng cho bà con nông dân không phải là thấp. Dù sắp bước vào vụ sản xuất đông-xuân, nhưng đa số bà con hiện nay vẫn chưa mua phân bón, do còn rất đắn đo về vấn đề giá cả. Và bà con hy vọng nhà nước sẽ sớm có các biện pháp hỗ trợ như can thiệp để giảm giá phân bón hoặc tăng giá thu mua lúa để hạn chế bớt những thiệt thòi mà bà con nông dân đang phải đương đầu.
HIỀN VY |