|
Tháng 9-2004, người dân có thể tạm yên tâm khi tốc độ tăng giá đã chững lại, chỉ còn 0,3%. Tuy nhiên, với sự bất ổn của giá dầu thô trên thế giới và tác động của đợt tăng lương tới đây (với lượng tiền khoảng 7.000 tỷ đồng), câu hỏi về diễn biến tình hình giá cả trong 3 tháng còn lại của năm 2004 đang là vấn đề đặt ra…
Phân tích cụ thể nhóm hàng lương thực – thực phẩm cho thấy, giá lúa gạo tháng 9 ở các tỉnh Nam bộ giảm khoảng 50 – 100 đồng/kg do giá thế giới giảm. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, giá gạo thế giới từ nay đến cuối năm có thể vẫn ở mức cao do lượng gạo xuất khẩu của một số quốc gia xuất khẩu gạo chính giảm. Vì thế, giá lúa gạo trong nước dự kiến vẫn đạt khoảng 2.400 – 2.600 đồng/kg ở miền Bắc, và 2.000 – 2.200 đồng/kg ở ĐBSCL.
Đối với thực phẩm, nếu việc khôi phục đàn gia cầm được thực hiện tốt hơn, có khả năng giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống (thịt bò, lợn, gà, trứng…) sẽ không có biến động lớn; các loại rau quả giá cũng sẽ ổn định hơn từ tháng 11-2004, vì bắt đầu vào vụ thu hoạch đông.
Trong các nhân tố gây tăng giá, xăng dầu được đánh giá là có thể gây ra tác động dây chuyền đến giá cả các mặt hàng khác. Vì thế, quan điểm của Cục Quản lý giá là giữ ổn định giá bán các loại xăng dầu trong nước như hiện nay. ‘’Nếu giá dầu trên thế giới chỉ tăng trên mức 50 USD/thùng trong thời gian ngắn, và do các yếu tố nhất thời thì Bộ Tài chính chưa điều chỉnh giá bán lẻ xăng’’ - ông Nguyễn Tiến Thỏa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá đã cho biết như vậy, sau khi báo chí đưa tin Liên bộ Thương mại - Tài chính sẽ tăng giá xăng bán lẻ vì giá dầu trên thế giới vượt 50 USD/thùng. Theo ông Thỏa, chỉ khi giá dầu trên thị trường thế giới tăng trên 50 USD/thùng và có xu hướng ổn định lâu dài ở mức này, thì mức giá bán lẻ xăng mới được xem xét điều chỉnh.
Liên quan đến giá xăng dầu, Bộ Tài chính cũng quyết định sẽ giữ nguyên thuế nhập khẩu 0% đối với các chủng loại xăng dầu, và tiếp tục bù lỗ cho các chủng loại dầu.
Dự kiến, tổng mức bù lỗ cho các loại dầu trong 3 tháng còn lại của năm 2004 là 2.542 tỷ đồng, trong khi đó tăng thu do giá xuất khẩu dầu thô so với giá kế hoạch (25 USD/thùng) là 5.024 tỷ đồng. Như vậy, sau khi đã bù lỗ cho dầu, nhà nước vẫn tăng thu được khoảng 2.482 tỷ đồng trong quý 4-2004. Điều này có nghĩa rằng, khả năng bình ổn giá xăng dầu trong nước bằng biện pháp kinh tế là hoàn toàn có thể.
Khi giá dầu thế giới biến động đến mức 50 USD/thùng, ngành thép đã tỏ ra lo ngại. Ông Đặng Ngọc Minh, Trưởng phòng Kinh doanh của Tổng Công ty Thép Việt Nam cho biết: ‘’ Mức giá dầu như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường thép trong nước. Thời gian vừa qua, thị trường thép tương đối ổn định, phôi nhập khẩu dao động trong khoảng 395-405 USD/tấn, nhưng với tình hình như hiện nay thì giá phôi và giá bán thép thành phẩm sẽ tăng lên’’.
Nhu cầu thép xây dựng trong quý 4-2004 chỉ ở khoảng 600.000 tấn. Trong khi đó, theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam, đến nay lượng tồn kho thép thành phẩm là 240.000 tấn, phôi thép là 230.000 tấn. Bộ Tài chính nhận định: với số lượng tồn kho và số lượng sản xuất thép trong nước khoảng 80.000 tấn/tháng, cùng với các hợp đồng nhập khẩu, nhu cầu thép từ nay đến cuối năm sẽ được bảo đảm.
Với xu hướng giá phôi thép dao động ở mức 400 USD/tấn, cộng với thuế nhập khẩu 5%, chi phí sản xuất cán thép khoảng 50 USD/tấn, thì giá bán thép đến người tiêu dùng (đã có VAT) chỉ ở khoảng 7.500 – 8.000 đồng/kg.
MINH GIANG
|
Theo Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, trong 3 tháng cuối năm 2004, vẫn có 4 nhân tố tác động tăng giá: giá lương thực – thực phẩm duy trì ở mức cao do việc khôi phục đàn gia cầm chậm, nhu cầu lương thực có khả năng tăng nếu Chính phủ đồng ý cho xuất khẩu 3,8 triệu tấn gạo trong năm 2004; giá dầu thô trên thế giới tiếp tục đứng ở mức cao; tác động điều chỉnh thang bậc lương từ ngày 1-10-2004 với lượng tiền khoảng 7.000 tỷ đồng; chi xây dựng cơ bản những tháng đầu năm giải ngân chậm, nên những tháng cuối năm sẽ chi nhiều hơn. “Từ những yếu tố này, có thể thấy giá cả trong nước quý 4-2004 vẫn trong xu hướng tăng, mức tăng có khả năng cao hơn quý 3-2004” – một quan chức Cục Quản lý giá cho biết.
Tuy nhiên, cũng theo ông này, thời gian qua cũng như trong thời gian tới, Chính phủ đã và vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp điều hành nhằm kiềm chế tốc độ tăng giá. |
|