|
|
Việc kinh doanh và quản lý các chợ loại 3 sẽ được thực hiện theo hướng xã hội hóa. Ảnh: K.T. |
Trong tháng 10-2004, Sở Thương mại sẽ phối hợp với các ngành của thành phố như tài chính, kế hoạch đầu tư, nội vụ, thuế... để bàn bạc, phân chia, thống nhất cách triển khai, hướng dẫn các quận, huyện thực hiện đúng theo quy định của TP.
Tháng 11-2004, UBND các quận, huyện sẽ lập kế hoạch cụ thể, công bố các chợ sẽ chuyển sang hình thức đấu thầu; gởi danh sách chợ dự kiến đấu thầu và kế hoạch về các sở, ngành để góp ý kiểm tra, giám sát trước khi thực hiện. Từ quý 1-2005 có thể bắt đầu thực hiện đấu thầu chợ.
Hiện nay, mạng lưới các chợ ở TP được phân chia thành 3 loại: loại 1 gồm 25 chợ được xây dựng kiên cố, có nhà lồng; loại 2 khoảng 100 chợ được xây dựng kiên cố và bán kiên cố; loại 3 khoảng 100 chợ chưa được xây dựng kiên cố và bán kiên cố. Chợ loại 2 và 3 do các quận và phường quản lý.
Trong giai đoạn đầu, TP chỉ thực hiện đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý các chợ loại 3 được xây dựng từ nguồn vốn của nhà nước, sau đó, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện đấu thầu chợ loại 2. Nếu hoạt động của các chợ chuyển biến, có hiệu quả, TP sẽ đưa cả các chợ loại 1 vào đấu thầu.
Bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Liên minh các HTX TPHCM cho biết: “Chúng tôi chờ đợi UBND TP ban hành quy chế đấu thầu chợ từ rất lâu. Khối kinh tế HTX đã chuẩn bị sẵn sàng cả tinh thần và vật chất, chỉ chờ Sở Thương mại triển khai là “xông” vào làm. Hiện một số HTX đã thực hiện đấu thầu và quản lý khá thành công 6 chợ ở địa bàn quận Bình Tân và quận 6".
Bà khẳng định, tham gia vào lĩnh vực kinh doanh, khai thác và quản lý chợ là một trong những hướng đi mới của khối kinh tế hợp tác. HTX có thế mạnh là quản lý chợ theo kiểu trọn gói từ khâu cung cấp nguồn hàng, cung cấp vốn đến việc vận động tiểu thương tham gia vào các tổ hợp tác hỗ trợ nhau cùng tồn tại và phát triển kinh doanh...
Ông Nguyễn Hồng Đạo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gia Phú, một trong những công ty đã trúng thầu khai thác và quản lý chợ Tân Phú cho biết: công ty đã cử một số cáùn bộ tham gia vào các lớp tập huấn do Bộ Thương mại và các sở, ngành liên quan tổ chức để có đủ khả năng tiếp tục tham gia đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý cùng một lúc nhiều chợ.
Trao đổi với PV báo SGGP xung quanh mục đích đấu thầu chợ, ông Trần Đình Thọ nhận định: “Việc đấu thầu chợ sẽ làm giảm bớt gánh nặng trong bộ máy quản lý của nhà nước. Các DN sẽ có thêm một cơ hội để đầu tư, khai thác và quản lý một loại hình kinh doanh mới.
Tuy nhiên, những DN nào tham gia đấu thầu chỉ với động cơ làm giàu mà không biết gắn kết các mối quan hệ xung quanh như bộ máy quản lý nhà nước, các chính sách thu, chi phù hợp cho tiểu thương, thì sẽ thất bại. DN không biết kinh doanh và khai thác thế mạnh vốn có của chợ cũng sẽ không có thêm nguồn thu bù đắp vào các chi phí phát sinh khác.
Việc giao thầu từ 5 đến 10 năm là một khoảng thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ để những DN có đủ trình độ, năng lực tổ chức kinh doanh, khai thác biến một ngôi chợ hoạt động kém hiệu quả thành hiệu quả.
Như vậy, với việc quy chế kinh doanh khai thác và quản lý các chợ loại 2 và 3, TPHCM là địa phương đầu tiên của cả nước mạnh dạn thực hiện từng bước xã hội hóa khu vực các chợ. Đây sẽ là điều kiện để thay đổi “bộ mặt” của các chợ truyền thống
Thúy Hải |