Theo đánh giá của UBND TPHCM và Cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, lĩnh vực dịch vụ-thương mại vẫn tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, góp phần quan trọng trong nhịp độ tăng trưởng kinh tế chung của TP.
|
| Khách quốc tế đến thăm TP ngày càng nhiều. Ảnh: V.D. |
Bán buôn, bán lẻ đều tăng trưởng mạnh về doanh thu, trong đó bán lẻ hàng lương thực tăng 12,8% và phi lương thực thực phẩm tăng 18,9%. TPHCM đã xây dựng được hệ thống siêu thị hoạt động hiệu quả và đang tiếp tục phát triển đến các địa phương.
Nhiều chợ được sắp xếp và chấn chỉnh phong cách bán hàng, không nói thách, cân thiếu... Việc TP đầu tư xây dựng các chợ đầu mối, không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị mà còn tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh chuyên ngành hàng hiệu quả hơn.
Doanh thu từ khu vực dịch vụ du lịch có mức tăng rất cao, tới 33,8%, với lượng khách quốc tế đến TP đã đạt trên 1 triệu lượt người, vì vậy mà doanh thu nhà hàng, khách sạn cũng tăng mạnh tương ứng.
TPHCM đã hình thành các phố đi bộ, mua sắm và ăn uống ban đêm để phục vụ du khách. Một điểm đáng chú ý khác là kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đã đạt 6,2 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 27,6%.
Riêng vận tải hành khách tăng đáng kể, đạt 150,8 triệu lượt người, tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước, trong đó đã mở thêm 8 tuyến xe buýt mới (3 tuyến liên tỉnh và 5 tuyến trong TP), tăng thêm chuyến và tăng giờ phục vụ khách góp phần phát triển vận tải công cộng hợp lý, hạn chế các phương tiện vận chuyển cá nhân.
Nguồn vốn huy động qua các kênh của hệ thống ngân hàng đạt 135.300 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.
THIÊN LỘC |