Buổi lễ chính thức tôn vinh 18 doanh nghiệp dệt may tiêu biểu đến tối 27-9 mới diễn ra tại Nhà hát thành phố (TPHCM), thế nhưng trước đó nhiều ngày, sự kiện này đã gây được sự chú ý của giới doanh nghiệp. Đến từ thủ đô Hà Nội, Giám đốc Công ty Dệt may Hà Nội, Nguyễn Khánh Sơn cho biết doanh nghiệp anh được trao giải doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, cùng với Thành Công, Sơn Kim, Phương Đông, Phước Thịnh, Han-Sollvina. Dệt may Hà Nội là đơn vị có dây chuyền sản xuất denim đồng bộ và hiện đại nhất nước.
|
| Dây chuyền may áo sơ mi xuất khẩu ở Công ty may Việt Tiến. Ảnh Thanh Tâm |
Đơn vị nhận được niềm vui kép trong ngày hôm qua chính là Công ty May Nhà Bè. Buổi sáng, May Nhà Bè đã chính thức khánh thành nhà máy sản xuất Veston tại Cụm Công nghiệp Dệt may Bình An (Bình Dương). Đây là nhà máy chuyên sản xuất sản phẩm bộ veston, được trang bị nhiều thiết bị chuyền dùng hiện đại, có công suất 300.000 bộ/năm, với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng. Sản phẩm của nhà máy đã được khách hàng EU bao tiêu toàn bộ, không bị hạn chế bởi quota. Tuy mới đưa vào sản xuất nhưng năng suất đã rất cao. Sau 3 tháng sản xuất thử, lương công nhân bình quân 1,45 triệu đồng/tháng, dự kiến trong tháng 10 sẽ đạt 1,6 triệu đồng. Công ty cũng xây nhà chung cư gồm 150 phòng để giải quyết chỗ ở để công nhân yên tâm làm việc. May Nhà Bè được tôn vinh là doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao, cùng các doanh nghiệp May Hưng Yên, May Xuất khẩu Phan Thiết. Đại diện Công ty Sợi Tainan (Việt Nam), ông Lo Yao Tang, rất cảm động khi được bầu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu. Sợi Tainan hiện đang có 230.000 cọc sợi, đang đầu tư thêm 60.000 vào cuối năm nay, mỗi tháng công ty sản xuất 4.000 tấn sợi, trong đó xuất khẩu 75% sản lượng làm ra. Đơn vị được vinh dự đoạt giải thưởng tiêu biểu toàn diện toàn ngành là Công ty May Việt Tiến. Ngoài ra Việt Tiến cũng còn được bình chọn là một trong 3 doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu, cùng với Dệt Phong Phú và May 10. Trong những năm qua, May Việt Tiến đã không ngừng phát triển cả qui mô lẫn chất lượng sản phẩm, tăng trưởng lợi nhuận bình quân gần 14%/năm, giải quyết gần 9.000 lao động (nếu kể cả các liên doanh là 19.600 lao động), thu nhập bình quân đầu người 1,75 triệu đồng/người/tháng. Doanh số của Việt Tiến không ngừng nâng lên qua các năm, trong năm 2003 đạt 1.300 tỷ đồng và năm nay phấn đấu 1.500 tỷ đồng. Việt Tiến đã xây dựng hệ thống đại lý tiêu thụ hơn 250 cửa hàng, doanh thu nội địa đạt 150 tỷ đồng, cao nhất trong ngành dệt may. Thứ trưởng Thường trực Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu cho rằng, cuộc bình chọn sẽ trở thành thường niên trong ngành dệt may. Năm sau, cần bổ sung thêm nhiều tiêu chí mới như doanh nghiệp cung cấp vải tốt nhất cho may, có khả năng thiết kế mẫu mã và xây dựng thương hiệu mạnh nhất để nâng cao sức cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam
VĂN THIÊN LỘC
Doanh nghiệp tiêu biểu toàn ngành: Công ty May Việt Tiến. Doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu: Công ty May Việt Tiến; Công ty Dệt Phong Phú; Công ty May 10
Doanh nghiệp cổ phần tiêu biểu: Công ty cổ phần Dệt 10/10; Công ty cổ phần Kinh doanh Len Sài Gòn; Công ty cổ phần May Sài Gòn 3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu: Công ty Liên doanh Coats Phong Phú; Công ty Scavi Việt Nam; Công ty TNHH Sợi Tainan (Việt Nam). Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao: Công ty May Nhà Bè; Công ty May Hưng Yên; Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết. Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao: Công ty Dệt may Thành Công; Công ty Dệt may Hà Nội; Công ty TNHH May Thêu Thời trang Sơn Kim; Công ty May Phương Đông; DNTN Dệt Nhuộm vải Phước Thịnh; Công ty TNHH Han-Soll Vina. | |