Tình trạng cắt điện hàng loạt các tỉnh khu vực phía Bắc đã làm xáo trộn sinh hoạt của người dân – đối tượng đầu tiên “ưu tiên” cắt điện. Trong khi một số chủ kinh doanh máy phát điện nhỏ chạy xăng và ngay cả những người bán quạt nan, quạt giấy đang đắt hàng thì không ít doanh nghiệp lớn lâm vào cảnh khốn khó, làm nảy sinh khiếu kiện, mất uy tín doanh nghiệp.
Mặc dù trong công điện mới đây, Thủ tướng yêu cầu việc cắt điện của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) không được phép làm ảnh hưởng đến những ngành kinh tế lớn, thiết yếu nhưng hầu hết các ngành lớn như thép, than, hóa chất, xi măng… đang trực tiếp bị thiệt thòi do tình trạng cắt giảm điện gây ra.
|
|
|
Thực hiện đấu nối tại trạm biến áp 500kV Đà Nẵng. |
Chiều qua, tại trụ sở của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Vinachem), nhiều cán bộ đã phải ngồi tán gẫu do bị cắt điện. Vào thời điểm này, đơn vị nào vi tính hóa, hiện đại hóa càng lớn thì càng thiệt do nguồn năng lượng bị cắt giảm. Không chỉ ảnh hưởng về hiệu suất làm việc, Tổng giám đốc Vinachem Đỗ Duy Phi cho biết, các đơn vị sản xuất phân bón, hóa chất cơ bản bị thiệt hại nặng nề hơn do lượng điện cung cấp cho nhà máy không đủ để sản xuất.
Chung tình cảnh ấy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thép Việt Nam, ông Phạm Chí Cường phàn nàn: 15 trong số 23 doanh nghiệp cán thép của Hiệp hội nằm ở phía Bắc nên dự kiến trong tháng 5, sản lượng thép sản xuất của nước ta sẽ giảm 77.000 tấn so với tháng 4, chủ yếu do thiếu điện.
Trong khi đó, nhu cầu sử dụng thép đang tăng cao. Chính vì vậy, hiện nay Hiệp hội Thép đang nhận được nhiều lời phàn nàn của thành viên, đồng thời kiến nghị “làm gì đó” để ngành điện ưu tiên cấp nhiều điện hơn cho doanh nghiệp ngành thép. Thực tế là các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát đã ngừng luyện phôi, Gang thép Thái Nguyên đã giảm cả phôi và thép sản xuất do “nhu cầu 4, điện sản xuất cần 4 nhưng ngành điện chỉ cho 1”, ông Cường nói.
Giám đốc Công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội, ông Phạm Hòa Bình không giấu nỗi thất vọng: Cắt điện đã là quá lắm nhưng tệ nhất là ngành điện cắt điện tùy tiện, không theo lịch đã thông báo. Lúc 11 giờ hôm qua, công ty này lại một lần nữa bị đột ngột cắt điện. “Chỉ cần cắt điện tùy tiện trong nháy mắt như vậy, chúng tôi mất 400 USD do hàng trăm kg vải bị cháy”. Đây là lần thứ hai, Dệt vải công nghiệp Hà Nội bị cắt điện tùy tiện, kéo theo hàng loạt thiệt hại chi phí gián tiếp khác.
Tổng Công ty Dệt may Việt Nam (Vinatex) có 29 doanh nghiệp trực tiếp sản xuất ở phía Bắc. Đây là ngành có sản phẩm xuất khẩu lớn, sản xuất theo đơn đặt hàng nên việc cắt điện đã làm chậm tiến độ giao hàng tại rất nhiều hợp đồng. “Các thông báo lịch cắt điện không chính xác làm lộn tùng phèo hết cả lên. Khách hàng khiếu nại chúng tôi quá trời”, Phó Tổng giám đốc Vinatex Đới Thị Thu Thủy nói. Ngành dệt may không chỉ thiệt hại hàng tỷ đồng vì điện mà còn đang đứng trước nguy cơ mất uy tín do khiếu kiện của khách hàng.
Tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc, tình trạng cắt điện tùy tiện không phải hiếm. Phổ biến hơn là tình trạng cắt điện quá lâu so với lịch đã công bố. Những cơ quan báo chí như báo Tiền Phong, Văn phòng đại diện báo SGGP tại Hà Nội cũng trở thành “nạn nhân” của ngành điện. Đáng buồn là, theo một cán bộ thuộc Điện lực Hà Nội, lịch cắt điện chỉ là dự kiến nên có sai số?!
Đưa cả hai đường dây 500 kV vào bổ sung điện cho miền Bắc
Vào lúc 2 giờ 21 ngày 23-5, đường dây 500 kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh (mạch 2) đã đấu nối xong, chính thức đưa vào vận hành. Ban đầu, đường dây này đã mang truyền tải 300 MW từ miền Nam ra ứng cứu miền Bắc. Đến chiều qua, 23-5, hệ thống truyền tải này đã tăng công suất, mang tới 700 MW ra miền Bắc.
Hiện trên 1.000 công nhân, kỹ sư ngành điện đang tập trung tại Đà Nẵng để lắp đặt các thiết bị mới vào đường dây 500 kV cũ (mạch 1). Theo ông Nguyễn Mạnh Thường, thuộc trạm 500 kV Đà Nẵng, vào lúc 16 giờ chiều nay, 24-5, công việc đấu nối sẽ hoàn tất.
Như vậy, miền Bắc sẽ được 2 đường dây 500 kV tải điện từ Nam ra ứng cứu với lượng điện có thể lên tới gần 2.000 MW. Trước đó, như SGGP đã đưa tin, do phải cắt điện để đấu nối mạch 2 nên miền Bắc bị mất thêm 500 MW kể từ rạng sáng 22-5, càng làm tình trạng thiếu điện ở miền Bắc trở nên trầm trọng.
Tuy nhiên do hệ thống truyền dẫn từ Hà Tĩnh ra các tỉnh phía Bắc chưa hoàn thiện nên đã tạo thành nút thắt cổ chai ở Hà Tĩnh, Nghệ An. Vì vậy, thực tế, sản lượng điện đưa từ Nam ra Bắc chỉ đạt khoảng 4 triệu kWh, tương đương với khoảng 50% lượng điện thiếu hụt của miền Bắc. Điều này đồng nghĩa với việc miền Bắc phải trông chờ, phụ thuộc phần lớn vào điện phát ra từ nhà máy thủy điện Hòa Bình.
|
Hồ Hòa Bình xuống dưới mực nước chết 88cm Chiều qua 23-5, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cho biết, lũ tiểu mãn về tối 22-5 rất nhỏ so với mọi năm khiến mực nước hồ Hòa Bình tiếp tục giảm nhanh. Trong bối cảnh đó, ngày 22-5, Hòa Bình lại phải xả lượng nước rất lớn để phát ra 14 triệu kWh, một “kỷ lục” trong bối cảnh hồ đang ở dưới mực nước chết.
Ngày 23 -3, nhà máy này lại phát tới 12 triệu kWh khiến mực nước tại hồ lúc 16 giờ chiều qua chỉ còn 79,12m, dưới mực nước chết 88cm. Theo các cán bộ của phòng này, về nguyên tắc đây là thời điểm Hòa Bình phải ngừng phát điện nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật cho các tổ máy.
Tuy nhiên, theo Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, kể cả mực nước xuống thấp hơn nữa, Hòa Bình vẫn phải phát điện. Với diễn biến như vậy và nói như một lãnh đạo Bộ Công nghiệp, mọi giải pháp đã được huy động, triển khai nhưng “do trời” nên nguy cơ thiếu điện trong những ngày sắp tới sẽ còn tăng. |
NAM QUỐC |