SGGP Official Website - Saigon VNN - SJC xác định đẳng cấp thương hiệu vàng miếng
1001 cách làm ăn
SJC xác định đẳng cấp thương hiệu vàng miếng
21:44', 26/5/ 2005 (GMT+7)

“...Chiến lược của Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC là đẩy mạnh chương trình tiếp thị, tạo điều kiện kinh doanh vàng miếng SJC cho các đại lý, doanh nghiệp tư nhân cũng như các chi nhánh SJC tại các tỉnh song song với việc đầu tư mở rộng sản xuất. Phát huy uy tín, xác định đẳng cấp thương hiệu vàng miếng SJC là hướng đi của SJC trong năm 2005”. Tổng Giám đốc SJC, ông Nguyễn Thành Long khẳng định.

  • Thương hiệu mạnh: Cần quảng bá nhiều hơn

Ông Nguyễn Thành Long (X), Tổng Giám đốc Công ty SJC nhận bảng danh hiệu Thương hiệu mạnh do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức bình chọn. Ảnh: N.Đ.C.

Tính đến nay, số lượng vàng miếng mang thương hiệu SJC được đưa vào lưu hành trong thị trường đã lên đến 6.283.181 lượng, tương đương 235,6 tấn vàng. Nhằm phổ biến hơn nữa giá trị thương phẩm vàng miếng SJC, từ 1-6 đến 30-11-2005, TCT mở đợt tiếp thị vàng miếng SJC với chương trình “Khuyến mãi vàng miếng SJC Rồng vàng” qua hình thức xổ số (căn cứ số chữ trên miếng vàng được sản xuất trong thời gian khuyến mãi) với 18 giải thưởng cho khách hàng may mắn, trị giá 40 lượng vàng 999,9 SJC; riêng giải đặc biệt đã lên tới 10 lượng. Được biết, công suất sản xuất gia công vàng miếng SJC hiện đã được nâng lên 10.000 lượng/ngày - tăng gấp đôi năm 2004.

Có thể nói, năm 2005 là năm đánh dấu nhiều hoạt động sáng tạo của TCT nhằm duy trì và phát triển danh hiệu “Thương hiệu mạnh” của đơn vị. Tham gia chuỗi Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao (HC) năm 2005, TCT đã đoạt Cúp vàng Hội nhập (có tất cả 7 cúp cho 7 HC) của Ban tổ chức. Băn khoăn chung của khách hàng về nơi mua nữ trang lẫn vàng miếng SJC sau HC đã thúc đẩy TCT vạch kế hoạch phát triển nhanh hệ thống chi nhánh giao dịch và mở rộng mạng lưới bán hàng trên cả nước ngay trong năm 2005.

HC Nữ trang Việt Nam hàng năm do TCT tổ chức với sự hỗ trợ của Hội đồng Vàng thế giới là dịp quảng bá tập trung và nâng tầm cho thương hiệu SJC. Năm nay, TCT “đổi mới” cách tổ chức: Hợp tác với Vinaxad, công ty chuyên nghiệp về HC để thực hiện 2 HC tại TPHCM và Hà Nội. Chủ trương “kéo quân” ra thủ đô, theo Ban tổ chức, sẽ thu hút số doanh nghiệp phía Bắc tham gia nhiều hơn, đồng thời, cũng đáp ứng yêu cầu của không ít “Thượng đế” - người tiêu dùng - ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

  • Đẩy nhanh tiến độ chuyên nghiệp

Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh, cùng với việc tiến hành lập xí nghiệp sản xuất vàng miếng SJC tại thị trường trọng điểm Hà Nội, Tổng Công ty SJC đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thực hiện chủ trương chuyên môn hóa cao, tổ chức lại lực lượng sản xuất nữ trang theo hướng công nghiệp; hiện đại hóa xưởng sản xuất; chọn lọc vệ tinh liên kết trong chế tác cũng như tăng cường hợp tác kinh doanh, sản xuất với nước ngoài... Tháng 4-2005, 4 công ty thành viên ở các quận đã tiến hành đại hội cổ đông thành lập. Công ty Giám định Rồng vàng SJC đi vào hoạt động cuối tháng 3-2005, tạo được lợi thế đi đầu trong lãnh vực giám định vàng, kim cương, góp phần tạo uy tín cho thương hiệu SJC và phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Ngoài ra, Tổng Công ty SJC còn tiếp tục chủ động trong các chương trình đầu tư, tạo tiềm lực về cơ sở vật chất nhằm mở rộng hoạt động và phát triển thương hiệu. Nổi bật là Dự án Tháp SJC do TCT làm chủ đầu tư (tổng giá trị đầu tư 70 triệu USD, diện tích sàn xây dựng gần 60.000m2, cao 151 mét, gồm 40 tầng) hiện đang trong giai đoạn chọn thiết kế và đối tác, trình UBND TP xem xét, quyết định để có thể khởi công vào quý 1-2006.

Trong 4 tháng đầu năm 2005, kết quả hoạt động của công ty vẫn tiếp tục vượt cao: doanh thu tăng 68% so cùng kỳ, đạt 65% kế hoạch năm (2.486 tỉ); lợi nhuận tăng 2,66 lần, đạt 48% kế hoạch (19,035 tỉ); sản xuất - gia công 448.595 lượng vàng miếng. Kim ngạch xuất khẩu nữ trang trong 5 tháng qua đã hơn 1,2 triệu USD. Được biết, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2005 của TCT SJC đặt ra tăng từ 2% đến 13% so với 2004- năm TCT đạt hiệu quả kinh doanh ở mức cao nhất trong 15 năm thành lập và phát triển.

Đàm Thanh

 

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Vui cùng mùa hè   (26/05/2005)
115 triệu đô- la xây dựng cầu Phú Mỹ  (26/05/2005)
HIFU tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng   (26/05/2005)
Huy động mọi nguồn lực   (26/05/2005)
Điêu đứng con tôm!   (26/05/2005)
Từ lãng phí đến vi phạm pháp luật  (25/05/2005)
Cá ngoại “lấn sân” cá nội  (25/05/2005)
Không thể thả nổi thị trường phân bón  (25/05/2005)
Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn   (24/05/2005)
Tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế   (24/05/2005)
Mua bán có kỳ hạn cổ phiếu chưa niêm yết  (23/05/2005)
Thị trường tài chính sôi động   (23/05/2005)
Giá urea đã lên tới mức kỷ lục 332 USD/tấn  (23/05/2005)
Có thể tăng thuế nhập khẩu ô tô  (23/05/2005)
Cơ hội và thách thức của Việt Nam   (23/05/2005)