Đà Lạt: Nhiều loại hoa tết sẽ hút hàng

(SGGP).– Ngày 19-12, ông Trần Huy Đường, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cho biết, do thời tiết nóng nên một phần lớn địa lan Đà Lạt sẽ nở trước tết, vì vậy dự báo lượng hoa cung cấp cho thị trường tết sẽ khan hiếm. Còn theo ông Đoàn Văn Quỳnh, chủ vườn lan Anh Quỳnh tại làng hoa Hà Đông (TP Đà Lạt), dù sản lượng hoa địa lan năm nay không nhiều, nhưng giá cả dự báo sẽ không có đột biến. Trong đó, đáng chú ý là các loại giống mới như: vàng SJC, cam lửa… sẽ đứng giá (vàng SJC khoảng 1,2 triệu đồng/cành, cam lửa khoảng 900.000 đồng/cành) vì số vườn lan cho thu hoạch các giống này tăng. Ngược lại, các loại địa lan giống cũ hiếm hàng hơn.

Cùng với địa lan, các loại hoa tết khác của Đà Lạt là cúc và layơn dự báo cũng hút hàng. Tại xã Hiệp An (huyện Đức Trọng - vùng chuyên canh layơn lớn nhất nước), khi nông dân vừa xuống giống layơn được khoảng 1 tuần đã phải hứng chịu 2 đợt mưa liên tiếp làm khoảng 10ha layơn bị trôi, hư hại, một số vườn khác bị ảnh hưởng, không nở kịp tết. Đối với hoa cúc, dù vẫn giữ diện tích hoa tết tương đương mọi năm (khoảng 40ha), nhưng do miền Trung bị lũ lụt, việc sản xuất hoa cúc tết ảnh hưởng nên dự báo cúc Đà Lạt sẽ hút hàng.

NAM VIÊN

Tin cùng chuyên mục