Hoa kiểng, trái cây “độc” đổ về TPHCM

Còn hơn một tuần nữa đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, hàng loạt hoa kiểng, trái cây “độc”, lạ tấp nập đổ về TPHCM.
Hoa kiểng, trái cây “độc” đổ về TPHCM

Còn hơn một tuần nữa đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, hàng loạt hoa kiểng, trái cây “độc”, lạ tấp nập đổ về TPHCM.

Phong phú hoa kiểng

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP vào ngày 9-2 (21 tháng Chạp), khi các chợ hoa xuân chuẩn bị hoạt động, ôm dọc tuyến đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), Trường Chinh (quận Tân Bình), Thành Thái (quận 10)… hàng trăm cửa hàng chuyên kinh doanh hoa kiểng tết đã tất bật bung hàng. Lượng người đổ về tham khảo giá, tìm mua hoa khá đông. Một số chủ cửa hàng cho biết, thị trường hoa tết đang ấm dần sau chuỗi ngày người bán, người mua dài cổ đợi hàng, phập phồng lo lắng về chất lượng, giá cả.

Trong số các loại hoa kiểng tạo được sức hút mùa tết này phải kể tới hoa lan. Lan hồ điệp năm nay có giá khoảng 200.000 - 230.000 đồng/cây; địa lan có giá từ 1,7 triệu đồng/chậu trở lên, phụ thuộc vào màu sắc, số cành, nơi bán… Mai chưng tết cũng rất nhiều loại, loại mai bình thường giá dao động từ 400.000 đồng tới 1 triệu đồng/cây; mai uốn cành thế bonsai giá từ 3 - 5 triệu đồng/chậu (loại trung bình); mai gốc lớn, thế đẹp có giá hàng chục triệu đồng. Riêng các loại hoa tươi cắt cành như hồng, cát tường, lan dendro tím bày bán tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (quận Thủ Đức), chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) lần lượt có giá khoảng 55.000 - 60.000 đồng/bó hồng, 25.000 đồng/bó cát tường, 25.000 đồng/bó lan dendro tím 12 cành.

Chợ hoa Công viên Gia Định. Ảnh: CAO THĂNG

Đặc biệt, thị trường hoa tết năm nay có khá nhiều giống hoa mới nhập ngoại, như mai Mỹ cắt cành, địa lan nhập khẩu Hàn Quốc… Do thời gian chưng được lâu (trên 3 tuần) vẫn tươi, đẹp, năm nay các giống hoa lan, địa lan, hồ điệp bán rất chạy và hút khách, giá tăng vọt từ 2 tuần trước tết. Thị trường TPHCM cũng rất chuộng loại mai Mỹ cắt cành. Loại hoa này có ưu điểm bông nhiều, tươi lâu, màu sắc vàng óng, nở đều, tỷ lệ bung bông rất cao. Trao đổi với PV Báo SGGP chiều 9-2, đại diện Công ty TNHH hoa 38 Độ cho biết, năm nay công ty nhập khoảng 5.000 cành mai Mỹ từ Hà Lan về, cùng hàng ngàn cành địa lan. Đến thời điểm này, lượng khách đặt hàng khá đông, tăng cao hơn nhiều so với dự đoán. Giá mai Mỹ, địa lan nhập khẩu tăng khoảng 20% so với năm 2014. Hiện giá mai Mỹ khoảng 200.000 đồng/cành, một bình khoảng 10 cành, tương đương 2 triệu đồng/bình. Nhìn chung, hoa nhập khẩu được ưa chuộng bởi tươi lâu, độ bền cao so với hoa trong nước.

Trái cây lạ, “độc” ngập phố

Ngoài những loại hoa kiểng, trái cây truyền thống phục vụ tết như mọi năm, năm nay các chủ vựa tung ra những loại cây kiểng độc đáo, lạ mắt không chỉ để ngắm nhìn mà vẫn có thể… ăn. Tại cửa hàng hoa kiểng Minh Tâm (đường Thành Thái, phường 14, quận 10) bán rất nhiều cây lạ, như cây không khí; phật thủ ghép chanh Úc nhập từ Thái Lan (giá từ 2 triệu đồng/chậu); bí tím nhạt xuất xứ Đài Loan có thể đem về vừa làm cảnh vừa nấu ăn (giá từ 1 triệu đồng trở lên). Chị Huỳnh Kim Hạnh, chủ vựa Minh Tâm, chia sẻ: “Năm nay cửa hàng bán thêm các loại trái lạ phục vụ người tiêu dùng với số lượng giới hạn, để dò sức mua. Tuy vậy, lượng khách chưa đông như kỳ vọng. Chúng tôi đợi thêm vài ngày nữa xem sức mua có tốt hơn không”.

Các chậu phật thủ ghép chanh Úc bày bán trên đường Thành Thái, quận 10, TPHCM.

Theo một số nhà vườn chuyên canh dưa hấu tại các tỉnh Vĩnh Long, Long An cho biết, hiện số lượng dưa cung cấp cho thị trường khá dồi dào. Anh Nguyễn Văn Nam, chủ vựa dưa trên đường Tô Ký (quận 12) đánh giá, do thời tiết năm nay tốt, nông dân canh tác thuận lợi nên thương lái được tiếp cận với dưa ngon, giá mềm. Giá dưa hấu bán lẻ tới tay người mua tại TPHCM dao động từ 7.000 - 8.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, để tăng thêm phần sáng tạo, ý nghĩa, trên địa bàn TPHCM xuất hiện các điểm khắc dưa hấu thư pháp với mong muốn gửi lời chúc sung túc, may mắn tới gia chủ dịp đầu xuân. Anh Nguyễn Văn Thạch, chủ vựa dưa hấu thư pháp đối diện chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), cho biết, để đáp ứng nhu cầu khách đặt hàng, năm nay cửa hàng tung ra thị trường khoảng 600kg dưa hấu thư pháp (tăng 200kg so với cùng kỳ năm 2014). Cũng giống như mọi năm, dưa được chọn lựa từ các nhà vườn tại Long An, sau đó những người thợ sẽ khắc chữ thư pháp “Tài”, “Lộc”, “Thịnh”, “Phát”… lên vỏ từng trái dưa. Nếu khách mua trực tiếp những trái khắc sẵn chữ, giá khoảng 250.000 - 300.000 đồng/trái 5 - 7kg. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đem dưa tới cửa hàng để khắc chữ hoặc hoa văn theo ý thích, tiền công khoảng 150.000 - 200.000 đồng/trái.

Nhiều loại hoa lan đẹp được bày bán chiều 9-2. Ảnh: TRƯỜNG XUÂN

Cẩn trọng hoa kiểng “dỏm”

Giáp tết, các loại hoa kiểng như mai, sung, cam, tắc… được nhiều người bán dạo bằng xe gắn máy, ba gác rong ruổi khắp ngõ ngách TPHCM. Nhìn hình dáng cây đẹp, trái sum suê trĩu cành, nụ chúm chím chuẩn bị bung nở khiến không ít người mua sập bẫy hàng kém chất lượng. Theo các nghệ nhân chuyên hoa kiểng tại TPHCM khuyến cáo, tốt nhất nên chọn mua cây kiểng tại nhà vườn uy tín, địa chỉ rõ ràng. Trên thực tế, một khi cây đã cho vô chậu thì rất khó để bung trổ trái dày, đặc kín từ gốc tới ngọn.  

GIA HÂN

Hoa kiểng, trái cây “độc” đổ về TPHCM ảnh 4

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục