Kịp thời ứng cứu 2 ngư dân bị nạn trên biển

Sáng 22-6, tàu SAR 412 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, Đà Nẵng (MRCC) đưa ngư dân bị chấn thương sọ não do tời đập vào đầu đã về đến Đà Nẵng cấp cứu.
Tàu SAR 412
Tàu SAR 412

Trước đó, lúc 12 giờ 40 phút ngày 21-6, tàu cá ĐNa 91008 do ông Lê Văn Sơn (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng đang hành nghề ở phía Nam vịnh Bắc bộ tại vị trí 18,400 vĩ Bắc - 107,400 kinh Đông thì ngư dân Tăng Văn Vọng (22 tuổi, trú quận Sơn Trà) do bất cẩn trong khi làm việc trên tàu, bị bộ phận tời của tàu rơi vào đầu khiến anh chấn thương sọ não, bất tỉnh tại chỗ, vết thương ở vùng đầu làm máu chảy nhiều, các thuyền viên trên tàu không thể cầm máu cho anh Vọng.

Tiếp nhận tin báo ứng cứu, Đà Nẵng MRCC điều tàu SAR 412 đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế 115 TP Đà Nẵng lên đường cứu nạn.

Đến tối cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận tàu cá ĐNa 91008, lúc này anh Vọng hôn mê sâu, nôn ra máu, tụt huyết áp; nhờ ca cấp cứu gần 1 tiếng đồng hồ, nạn nhân chấn thương sọ não đã vượt qua cơn nguy kịch và được chuyển qua tàu SAR 412 đưa vào bờ tiếp tục cấp cứu.

Ngoài ra, lúc  9 giờ 40 ngày 20-6, tàu cá QNg 95898 do ông Bùi Tư (trú xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trong lúc hành nghề trên vùng biển Quảng Ngãi thì thuyền viên Bùi Quốc Hương (60 tuổi) đột nhiên phát các triệu chứng liệt toàn thân, nói khó khăn, các thuyền viên trên tàu sơ cứu, tuy nhiên ông Hương đã bất tỉnh sau đó.

Nhận tin báo, Đà Nẵng MRCC đã điều tàu SAR 412 đi cứu nạn. Đến 21 giờ 40 cùng ngày, tàu cứu nạn đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch.

Tin cùng chuyên mục