Kon Tum: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ

Ngày 20-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào và Campuchia trong các thời kỳ.
Đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng
Đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng
Đây là số hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ (K53) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum tìm kiếm và cất bốc trên địa bàn 16 huyện thuộc 3 tỉnh Nam Lào gồm Champasack, Sekong, Attapeu và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) trong 6 tháng mùa khô 2016-2017. Trong đó, xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ Trịnh Quang Chiến (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).
Trước khi hy sinh, liệt sĩ Chiến thuộc đơn vị C1 - D32, mặt trận 559. Hài cốt liệt sĩ Trịnh Quang Chiến được bàn giao cho thân nhân đưa về quê mai táng. Ngoài ra, còn một hài cốt khắc tên Thanh trên bia, thuộc đơn vị D409, Quân khu 5.  

Tin cùng chuyên mục